Agribank tung gói tín dụng 60.000 tỷ đồng: Doanh nghiệp kỳ vọng gỡ khó vốn đầu tư công nghệ

24/12/2025 - 15:46

 - Trước yêu cầu cấp bách về chuyển đổi số và đầu tư hạ tầng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) đã tiên phong triển khai chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 60.000 tỷ đồng, lãi suất giảm đến 1,5%/năm, dành cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và công nghệ số. Chính sách mới được kỳ vọng sẽ tiếp thêm “dòng vốn rẻ” để doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp “khát vốn” đầu tư công nghệ

Bà Lê Thị Bích Hằng, chủ một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm tại phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) cho biết, nhiều năm nay bà luôn trăn trở với bài toán đầu tư công nghệ bảo quản sản phẩm tôm sấy để kéo dài thời gian sử dụng, đáp ứng yêu cầu thị trường và mở rộng kênh phân phối. Tuy nhiên, chi phí đầu tư lớn trong khi khả năng tiếp cận vốn trung và dài hạn còn hạn chế khiến kế hoạch này nhiều lần phải gác lại.

“Khi nghe thông tin Agribank triển khai gói tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư công nghệ, lãi suất giảm sâu, tôi thật sự rất mừng. Với doanh nghiệp nhỏ, chính sách này giống như mở nút thắt vốn, giúp chúng tôi mạnh dạn đổi mới, nâng chất lượng sản phẩm để cạnh tranh lâu dài”, bà Hằng nói.

Nhân công Công ty TNHH Thủy sản Thái Thủy, phường Rạch Giá đóng gói sản phẩm tôm khô.

Theo bà Hằng, nếu được tiếp cận nguồn vốn phù hợp, doanh nghiệp không chỉ cải thiện công nghệ bảo quản mà còn hướng tới tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất, tạo thêm việc làm và nâng giá trị nông sản địa phương.

Đưa vốn ưu đãi vào hạ tầng, công nghệ số

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về triển khai gói tín dụng 500.000 tỷ đồng ưu tiên cho lĩnh vực hạ tầng và công nghệ, Agribank là một trong những ngân hàng tiên phong hiện thực hóa chủ trương này bằng chương trình tín dụng ưu đãi dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp, với tổng quy mô lên đến 60.000 tỷ đồng, triển khai đến hết ngày 31/12/2030.

Chương trình áp dụng cho cả doanh nghiệp mới và doanh nghiệp đang vay vốn tại Agribank, bao gồm doanh nghiệp tư nhân, có nhu cầu đầu tư các dự án hạ tầng, công nghệ số thuộc các lĩnh vực điện, giao thông, công nghệ chiến lược theo danh mục do Bộ Công thương, Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Doanh nghiệp có thể sử dụng nguồn vốn ưu đãi này để triển khai dự án mới, mua lại dự án hoặc bù đắp chi phí cho các dự án đang thực hiện hay đã hoàn thành.

Khách hàng giao dịch tại Agribank chi nhánh Kiên Giang.

Điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là mức lãi suất cho vay giảm đến 1,5%/năm so lãi suất bình quân cùng kỳ hạn. Thời gian hưởng ưu đãi lãi suất tối đa 24 tháng kể từ ngày giải ngân, giúp doanh nghiệp giảm đáng kể áp lực tài chính trong giai đoạn đầu tư.

Bên cạnh đó, Agribank còn tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn hình thức và thời gian vay vốn linh hoạt, phù hợp với kế hoạch tài chính và dòng tiền thực tế của từng đơn vị, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang trong quá trình chuyển đổi công nghệ.

Không chỉ cung cấp vốn, Agribank còn đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua các giải pháp tài chính toàn diện, như: Quản lý tài khoản, thanh toán và quản lý dòng tiền, ngân hàng điện tử, dịch vụ thẻ, tài trợ thương mại, mua bán ngoại tệ…, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và minh bạch tài chính.

Từ thực tế sản xuất, kinh doanh, nhiều doanh nghiệp cho rằng gói tín dụng ưu đãi của Agribank đến đúng thời điểm, khi nhu cầu đầu tư hạ tầng, công nghệ số ngày càng cấp thiết nhưng chi phí vốn vẫn là rào cản lớn.

Ông Trương Kim Bi, chủ một doanh nghiệp chuyên về bánh cốm tại xã Vĩnh Phong, cho biết: “Xưởng cần một máy cắt tự động và dây chuyền đóng gói hiện đại, đầu tư nâng cấp bao bì để tăng sức hấp dẫn với khách hàng hơn. Nếu được hỗ trợ vốn, xưởng có thể tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao giá trị nông sản cho vùng nguyên liệu địa phương”.

Việc ngân hàng chủ động đi trước một bước, thiết kế sản phẩm tín dụng chuyên biệt cho đầu tư hạ tầng và công nghệ số không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí vốn mà còn tạo động lực đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

Bài và ảnh: AN LÂM