- Tại phường Long Xuyên, nhiều mô hình “Dân vận khéo” đang góp phần nâng cao đời sống người dân. Việc gắn xây dựng Đảng với chăm lo dân sinh tạo chuyển biến rõ ở cơ sở.Tối 22/1, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang phối hợp UBND TP. Long Xuyên tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ Ẩm thực, Văn hóa Du lịch An Giang mừng Xuân Ất Tỵ 2025.
Chiều 22/1, BS CKII Trần Văn Lời, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi An Giang chủ trì Hội nghị viên chức, người lao động năm 2025; tổng kết công tác bệnh viện năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025. BS CKII Đoàn Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế, cùng Ban Giám đốc, cán bộ, nhân viên bệnh viện đến dự.
Ngày 22/1, Huyện đoàn Chợ Mới phối hợp Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn 962, Quân khu 9) tổ chức Ngày hội “Xuân yêu thương” năm 2025.
Ngày 22/1, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân An Giang Huỳnh Thị Ri dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc Tết HĐND, UBMTTQVN tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Thành ủy và UBND TP. Long Xuyên nhân Tết cổ truyền 2025.
Ngày 22/1, Hội Luật gia tỉnh An Giang tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Sáng 23/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đã tiếp đoàn đại biểu tỉnh Kampong Chhnang (Vương quốc Campuchia) do bà Bon Sophy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Chhnang làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết tỉnh An Giang, nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025.
Sáng 23/1, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) đến thăm, chúc Tết UBND tỉnh An Giang. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước và lãnh đạo các ban, ngành tỉnh tiếp đoàn.
Chiều 22/1, UBND huyện Thoại Sơn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân năm 2025. Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Nguyễn Thị Kim Chi chủ trì hội nghị.
Ngày 22/1, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thoại Sơn tổ chức trao quà Tết Ất Tỵ cho 75 Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ các ấp, khóm trên địa bàn huyện Thoại Sơn.
Ngày 22/1, Đại tá Chau Chắc - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bảy (90 tuổi, ngụ xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn).
Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Ất Tỵ năm 2025, chiều 22/1, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Châu Đốc Lâm Quang Thi dẫn đầu đoàn công tác thành phố đã đến thăm, chúc Tết đơn vị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố.
Chiều 22/1, UBND huyện Tri Tôn tổ chức họp mặt báo chí mừng Xuân Ất Tỵ 2025.
Những ngày cuối tháng Chạp, người dân thị trấn Đa Phước và xã Vĩnh Trường (huyện An Phú) vô cùng hân hoan, khi cầu Đa Phước - Vĩnh Trường chính thức thông xe. Đây là khát vọng trăm năm của người dân xã cù lao Vĩnh Trường, mở ra cơ hội phát triển mới cho vùng đất từng một thời phải ngăn sông, cách đò.
Năm 2024, với chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện”, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện đa dạng, trong tỉnh đặc biệt chú trọng các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng.
Chỉ còn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân đang gia tăng. Để chủ động nguồn cung hàng hóa và ổn định giá cả, các doanh nghiệp (DN), siêu thị, nhà phân phối đã chuẩn bị nguồn hàng dự trữ tăng trung bình từ 5 - 20% so kế hoạch phục vụ Tết năm trước, tập trung chủ yếu với một số mặt hàng thiết yếu, kèm nhiều chương trình kích cầu mua sắm.
Những năm qua, Việt Nam đã đạt những thành tựu đáng kể trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nhờ đó, GDP cả nước tăng trưởng ổn định, đời sống người dân ngày càng phát triển.
Những năm qua, công tác dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn. Các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.
Năm 2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tiếp tục chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, thúc đẩy tích hợp đa giá trị trong sản phẩm nông, lâm, thủy sản. Đồng thời, tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án của ngành, tiếp tục khẳng định vai trò “trụ đỡ” nền kinh tế tỉnh.
Cận Tết, người dân tất bật mua sắm, trang hoàng nhà cửa, đoàn viên sum họp cùng gia đình, để đón năm mới. Thời gian này cũng là cơ hội tốt nhất trong năm để người lao động nỗ lực “cày” kiếm tiền mua sắm, sửa sang nhà cửa đón Tết cổ truyền của dân tộc thêm đủ đầy…
Mấy tháng nay, trong khuôn viên Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh) thường xuyên vang lên tiếng đọc phụ âm, nguyên âm, câu nói thông dụng trong tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer. Người học là đội ngũ cán bộ sĩ quan biên phòng, tuổi đời rất trẻ.