Kiến nghị về tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính

21/04/2025 - 06:44

 - Các kiến nghị gửi tới kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Trong đó, chủ trương bỏ cấp huyện, hợp nhất, sáp nhập đơn vị hành chính, giảm bớt đầu mối, hầu hết hội viên Hội Luật gia tỉnh An Giang và người dân đồng tình cao.

Thực hiện chỉ đạo của Hội Luật gia Việt Nam về phản ánh, kiến nghị của Nhân dân tới kỳ họp thứ 9 (dự kiến khai mạc đầu tháng 5/2025 và kéo dài khoảng 2 tháng), Hội Luật gia tỉnh An Giang ghi nhận. Trước hết, người dân và hầu hết 1.787 hội viên Hội Luật gia đồng tình cao chủ trương bỏ cấp huyện, thực hiện hợp nhất, sáp nhập đơn vị hành chính để giảm bớt đầu mối về giải quyết thủ tục hành chính, vấn đề có liên quan. Việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy sẽ góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng công tác của cán bộ, công chức, viên chức; giảm phiền hà, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân; giảm chi tiêu ngân sách Nhà nước để có thêm nguồn cho đầu tư, phát triển, xây dựng công trình công ích...

Tuy nhiên, vấn đề quan tâm là cán bộ dôi dư sau sắp xếp sẽ làm gì? Chế độ giải quyết ra sao? Diện tích xã sáp nhập (huyện thu nhỏ), dân số đông, giải quyết thủ tục hình chính, an toàn xã hội cho người dân sẽ như thế nào?... Nhân dân kỳ vọng Quốc hội có những quyết sách quan trọng, kịp thời để tháo gỡ khó khăn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định và nâng cao đời sống của người dân. Đồng thời, kiến nghị Nhà nước đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số hơn nữa, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Hội viên luật gia tham dự triển khai văn bản pháp luật mới

Trong công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, cần thực hiện khẩn trương, quyết liệt, bài bản, công tâm theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW. Làm sớm, làm tốt việc này sẽ tháo gỡ khó khăn, góp phần phát triển kinh tế đất nước, ổn định và nâng cao đời sống người dân. Đồng thời, các cơ quan chuyên môn có biện pháp hiệu quả ngăn chặn, dập tắt thông tin giả mạo, sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội về chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, Nhà nước, sắp xếp các đơn vị hành chính.

Bên cạnh kiến nghị trên, người dân và hội viên luật gia đồng tình, ủng hộ cao việc tăng mức phạt vi phạm về an toàn giao thông đường bộ vì đã kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí, cơ bản lập lại trật tự an toàn xã hội. Đối với công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giải quyết các vụ án nổi cộm trên tinh thần "không có ngoại lệ, không có vùng cấm", Nhân dân thống nhất trước quyết tâm rất cao của Đảng và Nhà nước trên mặt trận này. Đồng thời đề xuất, kiến nghị Trung ương sớm có thông tin chính thống, hướng dẫn cụ thể hoạt động hệ thống chính trị, các bộ máy cơ quan hợp nhất; xác định vị trí việc làm, cải cách tiền lương, bảo đảm biên chế, năng lực đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, tận tâm phục vụ.

"Cần có chế độ chính sách thỏa đáng, phù hợp, tạo công ăn việc làm cho cán bộ dôi dư, nghỉ việc sau sáp nhập. Xây dựng lực lượng cán bộ thật sự tinh nhuệ để bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm hoạt động đồng bộ, hiệu quả; tuyển chọn nhân sự, tinh lọc công chức thông qua thi tuyển lại, sát hạch trình độ công tâm, minh bạch nhằm tìm người giỏi, có chuyên môn cao, có tư duy sáng tạo, năng động, tinh thần làm việc trách nhiệm cao, nhiệt huyết. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại để vận hành chính quyền số, khai thác tối đa ứng dụng công nghệ thông tin, mạng viễn thông trong giám sát, quản lý, điều hành phục vụ Nhân dân. Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền cần đặc biệt quan tâm xem xét hỗ trợ chi phí đi lại đối với trường hợp do sáp nhập công tác xa nhà. Đồng thời, xem xét trả lương theo vị trí việc làm để bảo đảm cán bộ, công chức, người lao động có cuộc sống tốt hơn. Đối với cán bộ nghỉ việc theo Nghị định 178/NĐ-CP, đề nghị cho các đối tượng này hưởng chế độ hưu trí đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 30 năm đối với nữ, 35 năm đối với nam (rất khó tìm việc làm) để có thu nhập hàng tháng, ổn định đời sống gia đình” - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh An Giang Cao Thanh Sơn thông tin.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã thống nhất rất cao quyết tâm chính trị mạnh mẽ để thực hiện chủ trương tổng kết sớm, toàn diện Nghị quyết 18-NQ/TW trong toàn hệ thống chính trị. Bộ Chính trị xác định, việc tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW và sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là cuộc cách mạng của hệ thống chính trị, là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cần thống nhất rất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng và cả hệ thống chính trị. 

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, các cấp, ngành, trước hết là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cần gương mẫu, chủ động, thực hiện với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”, “Trung ương không chờ cấp tỉnh, cấp tỉnh không chờ cấp huyện, cấp huyện không chờ cơ sở”; xác định những nội dung, công việc ưu tiên và phối hợp nhịp nhàng trong triển khai thực hiện.

N.R