Đối tượng lừa đảo gọi điện thoại tự xưng là tổng đài của cảnh sát giao thông (CSGT), thông báo người dân có biên lai bị “phạt nguội”, đồng thời yêu cầu người nghe cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để cơ quan chức năng xác minh, điều tra, xử lý vi phạm. Đây là một trong những chiêu thức của các đối tượng chuyên thực hiện hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của những người dân xảy ra thời gian gần đây.
Với quyết tâm giữ vững an ninh, an toàn trên tuyến biên giới, Công an tỉnh An Giang đã tăng cường hàng trăm cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lên “tuyến đầu”, tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng chức năng siết chặt biên giới, ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép.
Lúc 5 giờ 30 phút, ngày 18-5, khi tuần tra tuyến đường liên xã, đến khu vực ấp Bình An 1, lực lượng Công an xã An Hòa (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) phát hiện đối tượng điều khiển môtô biển số 66K7-0833 chạy với tốc độ cao, vận chuyển thuốc lá lậu.
Biết em gái ruột H.T.T.K (sinh năm 1999) đang có mối quan hệ tình cảm với Huỳnh Quốc Việt (sinh năm 1998, ngụ khóm Tân Quới), Huỳnh Thị Bích Hạnh (sinh năm 1990, ngụ khóm Mỹ Quới, phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã tìm cách ngăn cản nhưng không thành. Trong lúc cả nhóm tổ chức ăn nhậu và ca hát, Hạnh sử dụng hung khí đâm Việt trọng thương sau khi 2 bên xảy ra mâu thuẫn...
Bị cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi mua bán hàng “lậu” nhưng Trần Thị Rớt (sinh năm 1966, ngụ khóm Bình Thới 2, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) chưa chấp hành nộp phạt, mà tiếp tục thực hiện hành vi sai trái.
Khoảng 0 giờ 45 phút, ngày 15-5, khi tổ chức tuần tra, mật phục ở địa bàn xã Vĩnh Tế (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang), Đội Đặc nhiệm (Phòng phòng, chống ma tuý và tội phạm – Bộ đội Biên phòng An Giang) thu giữ gần 5.000 gói thuốc lá nhập lậu.
Chiều 14-5, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trao giấy khen đột xuất cho 2 quần chúng có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc".
Ngày 15-5, Công an phường Bình Khánh (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) cho biết, đang phối hợp đội nghiệp vụ Công an TP. Long Xuyên củng cố hồ sơ xử lý hành chính Nguyễn Văn Đoàn (sinh năm 1995) và Phạm Ngọc Điền (sinh năm 1994), cùng ngụ xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương (tỉnh Quảng Bình) về hành vi phát, rải tờ rơi cho vay trả góp.
Chỉ ít ngày sau khi Công an tỉnh công bố số điện thoại “đường dây nóng” (096.229.7777, số điện thoại của đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang), đã thu nhận rất nhiều tin báo tố giác tội phạm, tố giác các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trung bình mỗi ngày số điện thoại này nhận được hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn của người dân, bao gồm cả cuộc gọi điện thoại và tin nhắn qua mạng xã hội Zalo.
Khoảng 7 giờ 15 phút, ngày 13-5, tại khu vực đường Thủ Khoa Nghĩa, phường Châu Phú A (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang), tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông trật tự Công an TP. Châu Đốc bắt giữ ôtô khách biển kiểm soát 67B-005.83 vận chuyển hàng hóa không hóa đơn chứng từ.
Pháp luật không cho phép bất kỳ công dân nào sở hữu, sử dụng chất ma túy nếu không được cơ quan chức năng đồng ý. Mọi hành vi có liên quan trái phép đến chất ma túy đều phải bị xử lý nghiêm, tuy nhiên vẫn còn không ít người vì hám lợi, lười lao động bất chấp tất cả để sa vào con đường phạm tội, Sử Chí Tâm (Chí Ân, sinh năm 1992, ngụ ấp Long Hiệp, xã Long An, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) là một điển hình.
Khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 12-5, chốt phòng, chống dịch COVID-19 số 11, thuộc Đồn Biên phòng Phú Hữu (Bộ đội Biên phòng An Giang) phát hiện 9 người nhập cảnh trái phép.
Sáng 12-5, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đã bắt quả tang Phạm Thành Công (sinh năm 1979, trú ấp Hưng Thạnh, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, An Giang), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phú Phú Đạt vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc.
Khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 11-5, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an TP. Long Xuyên kiểm tra đột xuất 2 kho cơ sở cầm đồ “Vân” ở khóm Bình Thới 2 và Bình Thới 3, phường Bình Khánh (TP. Long Xuyên), do bà Vũ Thị Vân (sinh năm 1971) làm chủ.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Công an tỉnh An Giang tiếp tục tăng cường lực lượng đồng hành cùng với các lực lượng chức năng khác nơi tuyến đầu biên giới để làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Qua nhiều đợt, đã có hàng ngàn cán bộ công an chính quy tăng cường lên tuyến đầu, gần đây nhất xuất hiện nhiều cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an bán chuyên trách viết đơn tình nguyện đăng ký tham gia lực lượng này.
Lúc 9 giờ, ngày 11-5, Công an xã An Hòa (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) bắt giữ 2 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.
Chỉ vì lợi nhuận mà Đỗ Văn Quên (Nhiên, sinh năm 1986, ngụ ấp 2, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Văn Khải (sinh năm 1965, ngụ ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú) và Vaan Nath (Linh, sinh năm 1983, ngụ xã Prek Chey, huyện Kaoh Thum, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia) bất chấp pháp luật và mối nguy hại của dịch bệnh để tổ chức đưa người “vượt biên” trái phép nhằm hưởng lợi.
Ngày 10-5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết, đã phát hiện, xử phạt hành chính và đưa đi cách ly 8 trường hợp từ Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam.
Sáng 10-5, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự kinh tế, ma túy Công an huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, xử lý số tang vật vắng chủ để làm rõ 2 vụ vận chuyển thuốc lá ngoại và mỹ phẩm không có hóa đơn, chứng từ.
Ngày 10-5, Công an huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết, đơn vị đã phát hiện và lập hồ sơ đưa 8 đối tượng sử dụng ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP của Chính phủ.