- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dâng hương tưởng niệm và thăm, tặng quà 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại phường Rạch Giá.Ngày 14/12, UBMTTQVN huyện Tịnh Biên phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cùng Hòa thượng Thích Tôn Quảng tổ chức trao vốn hỗ trợ thuộc Chương trình Đồng hành cùng hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình.
Từ năm 2020 đến nay, UBMTTQVN huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) và Liên đoàn Lao động huyện vận động trang bị lắp đặt, xây dựng hệ thống nước uống qua lọc RO-UV (nước sạch) cho 91 trường học trên địa bàn. Việc làm hết sức ý nghĩa nhằm bảo đảm sức khỏe cho giáo viên, học sinh.
Là cán bộ hưu trí của xã Nhơn Hưng (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), ông Nguyễn Tấn Chức được người dân địa phương quý mến bởi đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội và khuyến học - khuyến tài. Ông luôn tâm niệm rằng, Đảng viên, dù ở bất cứ cương vị nào, thời điểm nào, cũng phải cố gắng hết sức mình để cống hiến cho quê hương.
Bộ đội Biên phòng (BĐBP) được kỳ vọng ngày càng vững mạnh tiêu biểu, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Để làm được điều đó, cần nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) có phẩm chất, đạo đức tốt, có năng lực và trách nhiệm cao; chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.
Thực hiện chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022 và mang Tết ấm đến với người nghèo - Xuân Quý Mão”, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, BHXH tỉnh An Giang đã triển khai kế hoạch vận động đóng góp tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn.
Công tác đối ngoại nhân dân được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác này, nhằm phục vụ thiết thực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Chiều 13/12, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2017-2022. Đại tá Nguyễn Văn Hiền, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm đã đến dự.
Ngày 13/12, Ban Chỉ huy Quân sự huyện An Phú (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện, giai đoạn 2017-2022. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Phú Phùng Minh Tân; Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp… đã đến dự.
Sáng 13/12, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) tổ chức phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2023, với chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”.
Sáng 13/12, Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật tỉnh phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn An Giang tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh An Giang lần thứ XI/ 2022.
Sáng 13/12, kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) tiếp tục ngày làm việc thứ 2, với các nội dung: Chất vấn thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và các đơn vị liên quan; thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.
Sáng 13/12, tại xã Vĩnh Hậu (huyện An Phú, tỉnh An Giang), Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp UBND xã Vĩnh Hậu tổ chức lễ xuất quân Chương trình “Tết quân - dân” năm 2023. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Phú Phùng Minh Tân; Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp; Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Thanh Phương… đã đến dự.
Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND tỉnh An Giang tổ chức giao ban với HĐND cấp huyện. Địa phương được chọn đăng cai hội nghị giao ban lần thứ nhất là huyện Tri Tôn. Đây được xem là cơ hội tốt để huyện miền núi, biên giới, dân tộc này trao đổi, học hỏi kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, cơ quan quyền lực của nhân dân, đồng thời quảng bá hình ảnh Tri Tôn với các địa phương trong tỉnh.
Những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự kiểm tra, giám sát ở cơ sở. Qua đó, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên...
Thời gian qua, việc quan tâm xây dựng, làm mới các sản phẩm du lịch (DL), nâng cao chất lượng dịch vụ, có chiến lược thu hút khách DL phù hợp là những giải pháp được ngành DL tỉnh chú trọng thực hiện. Đây được xem là "chìa khóa" thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm góp phần đưa DL tỉnh nhà phát triển bền vững.
Hàng năm, với việc chủ động thực hiện nhiệm vụ khuyến khích hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp An Giang khảo sát nhu cầu hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương (ngân sách tỉnh) theo dự toán được giao. Bên cạnh đó, đơn vị chủ động tham mưu lãnh đạo Sở Công Thương đăng ký nguồn kinh phí khuyến công quốc gia do Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương), để hỗ trợ doanh nghiệp (DN) chế biến sản phẩm xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.
Năm học 2021-2022 được xem là một năm đầy khó khăn đối với công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trường học. Nhưng với nỗ lực vượt khó, sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành… Công tác Đoàn đã có nhiều hoạt động đầy sáng tạo, thành công với những công trình, phần việc thiết thực, khẳng định dấu ấn riêng của tuổi trẻ tỉnh nhà.
Để chủ động nguồn hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, gây tăng giá bất hợp lý, Sở Công Thương An Giang triển khai kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng tham gia bình ổn thị trường từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Các mặt hàng bình ổn tập trung chủ yếu vào gạo, thịt heo, thịt gà, vịt, trứng gia cầm, xăng dầu và gas.
Lợi thế về nông nghiệp, du lịch (DL), kinh tế biên giới… của An Giang là những định hướng trọng tâm mà Thủ tướng Chính phủ đưa vào Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Với vai trò là cửa ngõ kết nối với các nước tiểu vùng Mekong, hệ thống giao thông thủy, bộ được đầu tư hoàn chỉnh, thông suốt, An Giang đang đứng trước thời cơ phát triển mới.
Với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và xây dựng các mô hình liên kết phụ nữ phù hợp, đặc thù… hội viên phụ nữ ở huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) đã được hỗ trợ từ vượt khó đến vươn lên làm kinh tế hiệu quả.