- Trong gần 40 năm đổi mới, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, được ví như “cây tre Việt Nam” đã trở thành kim chỉ nam, góp phần nâng tầm vị thế quốc gia. Có ý kiến phản bác cho rằng, chính sách trung lập là “mơ hồ, không an toàn”, nhưng kinh nghiệm từ những bài học lịch sử dân tộc đã chứng minh điều ngược lại.Du lịch An Giang giai đoạn 2021 - 2025 ghi dấu sự bứt phá ngoạn mục với hơn 80,8 triệu lượt khách, vượt mục tiêu kế hoạch và khẳng định sức hút điểm đến. Lượng khách quốc tế tăng nhanh, đạt trên 3,4 triệu lượt. Doanh thu du lịch chạm mốc hơn 142.800 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân gần 40%/năm - trở thành một trong những động lực mới cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.
An Giang được biết đến với cảnh sắc thiên nhiên trù phú, là nơi hội tụ, gắn bó lâu đời của nhiều dân tộc. Từ nếp nhà, mái chùa đến thánh đường ở đâu cũng thấy sự hòa quyện, đồng lòng, đó là nền tảng vững chắc để An Giang phát triển, bứt phá trong nhiệm kỳ mới.
Với vị trí địa lý chiến lược, giáp ranh Campuchia và gần các tuyến hàng hải quốc tế, sở hữu hệ thống cửa khẩu đa dạng, An Giang hội tụ tiềm năng lớn để phát triển kinh tế biên mậu, tạo động lực tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Tuy nhiên, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực khi những “điểm nghẽn” về hạ tầng, logistics, liên kết vùng được tháo gỡ.
Từ những thân tre gai góc, qua đôi bàn tay khéo léo của ông Nguyễn Văn Lùn (Ba Lùn), ngụ ấp Đòn Dong, xã Vĩnh Thuận thành những sản phẩm đẹp, độc đáo được nhiều khách ưa chuộng.
Việc triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã An Cư mang lại chuyển biến tích cực trong đời sống Nhân dân. Kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân cải thiện rõ nét.
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thầy thuốc như mẹ hiền”, nhiều năm qua ngành y tế An Giang đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc trong việc đóng góp to lớn cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Ngày 29/9, UBND xã Tân Hội (tỉnh An Giang) cho biết đã cử cán bộ xuống tận nhà hỗ trợ người cao tuổi, bệnh tật, khó khăn đi lại trong việc chứng thực chữ ký trong giấy ủy quyền nhận tiền bảo trợ xã hội.
Chiều 29/9, Đồn Biên phòng Lạc Quới tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định nâng bậc lương, thăng quân hàm quân nhân chuyên nghiệp.
Ngày 29/9, Trung đoàn 20 (Quân khu 9) tổ chức kiểm tra bắn súng ngắn K54 đối với sĩ quan và bắn súng tiểu liên AK đối với quân nhân chuyên nghiệp năm 2025.
Sáng 29/9, đoàn giám sát do Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Tha làm trưởng đoàn đã làm việc với các xã U Minh Thượng, Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình, Vĩnh Phong về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025.
Ngày 29/9, đồng chí Nguyễn Hồng Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tịnh Biên (tỉnh An Giang) dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra công tác ứng phó bão và bảo vệ sản xuất lúa vụ hè thu năm 2025 trên địa bàn phường.
Chiều 29/9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Hằng đã có buổi làm việc với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Giồng Riềng và điểm giao dịch xã Long Thạnh (tỉnh An Giang) .
Ngày 28 và 29/9, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là đại hội được Tỉnh đoàn An Giang chọn làm điểm để tổ chức đoàn các xã, phường, đặc khu trên toàn tỉnh rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức.
Ngày 29/9, tại phường Long Xuyên (tỉnh An Giang), Thống kê cơ sở An Châu (Thống kê tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị triển khai công tác lập bảng kê trong Tổng điều tra kinh tế năm 2026.
Sáng 29/9, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác quản lý Nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2025.
Sức mạnh của sản phẩm OCOP không đến từ sự riêng lẻ mà từ chuỗi liên kết cùng nhau xây dựng địa phương để sản phẩm gia tăng giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường. Đây là tinh thần được nhấn mạnh ở hầu hết sự kiện diễn ra trong 4 ngày tổ chức Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh An Giang (25 đến 28/9). Với vai trò là tỉnh đăng cai, An Giang đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP trên địa bàn được chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, gặp gỡ nhà phân phối… mở ra cơ hội phát triển trong giai đoạn mới.
Sáng 29/9, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh An Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh An Giang đối với Quyền Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh An Giang Đoàn Công Thiệt.
Những năm qua, phong trào thanh niên khởi nghiệp trong tỉnh ngày càng lan tỏa, tinh thần khởi nghiệp được nâng cao. Với sức trẻ và sự nhạy bén, tuổi trẻ An Giang có nhiều mô hình khởi nghiệp thành công, thu nhập ổn định.
Quá trình xây dựng khối đại đoàn kết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Khánh Bình (tỉnh An Giang) đã chủ động đổi mới, sáng tạo trong công tác Mặt trận, khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Mờ sáng, những chiếc xuồng cui rẽ nước ào ạt trên đồng rộn ràng mang cá về bán tại xóm quê. Mùa này nước đã lên đồng mạnh, bà con vùng nông thôn vui mừng khấp khởi nhờ con cá, con cua mùa lũ.