- Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, lực lượng chức năng và ngư dân, An Giang tập trung khắc phục những tồn tại, quyết tâm không để phát sinh vi phạm, góp phần cùng cả nước sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).Nguồn tài nguyên bản địa vừa là lợi thế tự nhiên vừa là di sản văn hóa và tiềm năng kinh tế độc đáo của mỗi vùng đất. Tại ĐBSCL, tài nguyên bản địa không chỉ là những sản phẩm nông nghiệp, như: Lúa gạo, trái cây, thủy sản, còn bao gồm hệ sinh thái đặc trưng, tri thức truyền thống và văn hóa bản địa phong phú. Phát triển tài nguyên bản địa và kinh tế địa phương qua liên kết vùng trong bối cảnh cạnh tranh mới là chủ đề khá nóng để gia tăng giá trị kinh tế vùng.
Những năm qua, huyện Châu Thành triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo phát huy ý chí vươn lên. Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao, kinh tế - xã hội (KTXH) phát triển.
Phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) và đổi mới sáng tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là chủ trương nhất quán của Đảng. Đây được xác định là quốc sách hàng đầu, là đột phá chiến lược và động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Chiều buông, núi Cấm (TX. Tịnh Biên) chìm trong màn mây mờ ảo. Xa xa, khói lam chiều đốt rẫy bay lơ lửng, núi Cấm trở nên thâm u, tịch tĩnh như chốn tiên bồng.
Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú kỷ niệm ngày Quản cơ Trần Văn Thành và nghĩa binh Gia Nghị kháng Pháp hy sinh là hoạt động thường niên được huyện Châu Phú tổ chức từ năm 2003 đến nay. Qua đó, nhằm giáo dục thế hệ hôm nay và mai sau ghi nhớ công lao của tiền nhân, phát huy truyền thống yêu nước hào hùng của dân tộc.
“Dân vận khéo - Kết nối biên cương” là chương trình do Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang phối hợp cùng Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh thực hiện. Đến nay, trải qua hơn 2 năm triển khai, chương trình đã mang lại những kết quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt ở khu vực biên giới.
Những năm qua, từ việc đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục pháp luật, cùng với sự nỗ lực của các cấp, ngành trong việc triển khai và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em nên hoạt động xã hội hóa trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có nhiều chuyển biến và đạt kết quả nhất định.
Nhờ đa dạng hóa sinh kế và tăng cường các chính sách hỗ trợ, đã góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn thị trấn Óc Eo (huyện Thoại Sơn).
Từ cuối tháng 3/2024, các tổ chức kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất việc thực hiện xuất hóa đơn điện tử (HĐĐT) từng lần bán hàng theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) và UBND tỉnh…
Thực hiện chính sách hỗ trợ phù hợp, tỉnh An Giang tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho nhiều đối tượng lao động yếu thế, người khuyết tật, lao động nông thôn, lao động nữ, đồng bào dân tộc thiểu số… có cơ hội phát triển sản xuất - kinh doanh, góp phần tạo và tự tạo việc làm cho bản thân, gia đình, cộng đồng.
Dự báo thời tiết tỉnh An Giang ngày 27/12/2024
TS.BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm vừa ký ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội Xuân 2025.
Ai đã một lần đến với An Giang, chắc chắn sẽ cảm nhận được sự hiền hòa, hiếu khách, nghĩa tình, nhân ái của người dân nơi đây. Phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương, những năm qua, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.
Chiều 26/12, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp huyện Châu Phú tổ chức ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” tại ấp Mỹ Lợi (xã Mỹ Phú).
Chiều 26/12, Hội Người tù kháng chiến TP. Châu Đốc tổ chức đại hội lần thứ IV, hiệm kỳ 2024 - 2029. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn; Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP. Châu Đốc Huỳnh Chí Oanh.
Tối 26/12, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên), Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang tổ chức chương trình “Ngày hội doanh nhân lần thứ II năm 2024” với sự tham gia của hơn 40 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh An Giang.
Chiều 26/12, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, dột nát phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên tổ chức lễ khởi công cất nhà cho hộ bà Nguyễn Thị Cẩm Hằng (sinh năm 1983, ngụ khóm Bình Khánh 5).
Ngày 26/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chuyên đề năm 2024 “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân”; tổng kết công tác tuyên giáo năm 2024, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Bí thư Huyện ủy Châu Phú Nguyễn Phú Tân dự hội nghị.
Sáng 26/12, Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Tấn Hinh (sinh năm 1985, ngụ phường 1, quận 8, TP. Hồ Chí Minh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, tuyên phạt bị cáo 3,5 năm tù, buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền theo thỏa thuận và cấm bị cáo hành nghề 1 năm sau khi chấp hành xong án phạt tù.
Ngày 26/12, Hội Người cao tuổi huyện Tri Tôn tổ chức tổng kết hoạt động năm 2024, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.