- UBND tỉnh An Giang yêu cầu hoàn thành phương án xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư trước ngày 20/7; đồng thời tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 10,71% trở lên.Sáng 19/3, Cục Thống kê An Giang tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.
Đờn ca tài tử gắn bó với đời sống của người dân Nam Bộ từ những ngày đầu mở đất. Loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của vùng đất Nam Bộ đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tại Trường THPT Nguyễn Sinh Sắc (TX. Tân Châu, tỉnh An Giang), Câu lạc bộ (CLB) đờn ca tài tử vừa được thành lập, nhằm bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống của nghệ thuật độc đáo này.
Bệnh đậu mùa khỉ lây nhiễm qua tiếp xúc gần, dùng chung đồ dùng với người bệnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh đậu mùa khỉ, Sở Y tế An Giang yêu cầu các đơn vị liên quan tích cực tăng cường phòng, chống dịch bệnh, nhất là ở địa bàn biên giới, kiểm soát chặt chẽ người qua lại.
Việc bảo tồn và phát huy nghề truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh An Giang luôn được quan tâm, qua đó góp phần quảng bá văn hóa địa phương và tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân. Điển hình là việc bảo tồn, phát triển nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Khmer xã Văn Giáo (TX. Tịnh Biên).
Mùa khô năm nay, dù nắng nóng gay gắt, Chau Tâng (ngụ xã An Cư, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang) vẫn yên tâm canh tác trên diện tích 5.000m2 đậu phộng, bởi hiệu quả từ hệ thống Trạm bơm 3/2. Những ai định cư trên “sa mạc trắng” đủ lâu như Chau Tâng, mới hiểu được khát vọng “tắm mát” vùng cao của bao thế hệ người dân Tịnh Biên.
Được sự quan tâm của các cấp, ngành, địa phương và toàn xã hội, phong trào khuyến học - khuyến tài trên địa bàn TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) phát triển ngày càng sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao trình độ dân trí ở địa phương.
Năm 2024, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh An Giang tiếp tục phối hợp các sở, ban, ngành tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giai đoạn 2024 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
78 tuổi đời, 53 tuổi Đảng, gia tài ông Phạm Nguyên Ngọ (phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) tích lũy được là 8 trang giấy A4 viết tay, ghi kín những khen thưởng, giải thưởng đã nhận và hàng loạt bằng khen, giấy khen treo trang trọng ở phòng khách.
Huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) có đường biên giới dài khoảng 15km, tiếp giáp với xã Soam và Tà Ô (huyện Kirivong, tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia). Để xây dựng tuyến biên giới phát triển ổn định, Đảng ủy, chính quyền, đồn biên phòng và Nhân dân xã biên giới Lạc Quới, Vĩnh Gia thường xuyên tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới phía Campuchia, đặc biệt tổ chức tốt Ngày Biên phòng toàn dân.
Dự báo thời tiết tỉnh An Giang ngày 19/3/2024
Đảng và Nhà nước quan tâm công tác dân tộc, đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách để chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), mang lại hiệu quả rõ rệt trong phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) vùng đồng bào dân tộc. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chương trình chính sách dân tộc còn dàn trải, rời rạc, thiếu tập trung nguồn lực, nên hiệu quả chưa cao.
Lê Trì là xã miền núi, dân tộc và là xã nghèo của huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) có diện tích tự nhiên hơn 2.677ha, dân số hơn 2.000 hộ với 8.204 nhân khẩu. Xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer sinh sống, chiếm hơn 50% dân số toàn xã. Thực hiện chương trình giảm nghèo cho vùng đồng bào DTTS, địa phương đã tích cực triển khai các chính sách để hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận, thụ hưởng, từng bước cải thiện đời sống.
Ngày 18/3, Trung tâm Chính trị huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại” khóa I năm 2024.
Hưởng ứng Chương trình “Tháng 3 biên giới”, các cấp bộ Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh An Giang đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm, chăm lo đối với cán bộ, chiến sĩ, người dân ở địa bàn biên giới tỉnh An Giang.
Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang cho biết, lúc 13 giờ, chiều 18/3, nhiệt độ cao nhất quan trắc được tại trạm Châu Đốc đạt 34,8ºC, độ ẩm thấp nhất là 56%.
Ngày 18/3, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Vĩnh Khánh (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) tổ chức Lễ khánh thành cầu Kênh Bốn Tổng (ấp Vĩnh Hiệp, ranh xã Vĩnh Khánh - Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn).
Ngày 18/3, tại Trường Tiểu học "B" Phú Mỹ, Huyện đoàn Phú Tân (tỉnh An Giang) phối hợp Hội đồng Đội huyện đăng cai cấp tỉnh tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” gắn với phát động “Tết trồng cây nhớ Bác”, hưởng ứng 7 tuần thi đua cao điểm của thiếu nhi An Giang chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024).
Ngày 18/3, Bảo hiểm Xã hội An Giang phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình”.
Ngày 17/3, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang tổ chức ra quân ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày chủ nhật xanh lần I/2024”. Đồng thời, phối hợp Xã đoàn Lương Phi (huyện Tri Tôn) du khảo về nguồn tại Di tích Lịch sử cấp quốc gia Ô Tà Sóc.
Ngày 18/3, trong khuôn khổ phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn đối với các vấn đề thuộc lĩnh vực của Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao được diễn ra, kết nối trực tuyến, với 62 Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, thành phố.