- Chiều 24/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang phối hợp Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội năm 2026. Kết thúc khóa học, 95 cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình.Năm 2023 được xem là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 5 năm (2021 - 2025). Với tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9 tháng tăng 7%, năm 2023, có thể đạt tăng trưởng 7,36%. Tuy nhiên, để đạt được điều đó đòi hỏi nỗ lực chung của các cấp, ngành, doanh nghiệp (DN) và người dân.
Là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer, TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) nỗ lực thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để bà con ổn định đời sống, phát triển kinh tế. Trong đó, công tác đào tạo nghề, hỗ trợ thanh niên Khmer tham gia xuất khẩu lao động mang đến kết quả tích cực, góp phần tạo động lực để đồng bào Khmer vươn lên thoát nghèo.
Thời gian qua, việc tham gia cung cấp các dịch vụ công của ngành bưu điện đạt nhiều kết quả, góp phần vào thành công bước đầu trong tiến trình thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính.
Trường Đại học An Giang vừa tổ chức lễ khai giảng năm học mới và đón chào 2.092/2.525 tân sinh viên nhập học đợt 1. Trong không khí hân hoan đầu năm học mới, thầy và trò của trường quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao chất lượng giảng dạy, nỗ lực đổi mới, sáng tạo và hành động hiệu quả nhằm tiếp tục khẳng định vị thế, chất lượng ngôi trường đào tạo nguồn nhân lực tốt cho tỉnh và khu vực.
Tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ, tận tâm với công tác đoàn, sáng tạo trong từng phong trào hành động, đó chính là chị Nguyễn Phượng Thư, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Phong trào, Đảng ủy Cơ quan Tỉnh đoàn. Phượng Thư là nữ cán bộ đoàn 8X có nhiều đóng góp cho công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh nhà.
Sáng 9/10, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành Từ Thanh Khiết đến thăm, tặng quà chùa Sê-Rây-Meang-Kol-Sa-Kô (Vĩnh Thành), nhân lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer.
Sáng 9/10, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng (tỉnh An Giang) khai giảng lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở (lớp thứ nhất, năm 2023).
Ngày 9/10, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Trương Hoàng Trọng dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm và chúc mừng lễ Sene Dolta năm 2023 của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer tại 6 chùa Khmer trên địa bàn huyện Tri Tôn gồm: Svayton (thị trấn Tri Tôn), Tuôl Chi Mung (thị trấn Cô Tô), Tứk Phôs (xã Châu Lăng), Đôn Kôm Thmay (xã An Tức), Sôm Sây, Soài Đon Kôm Chăs (xã Ô Lâm).
Chiều 8/10, Đảng ủy, UBND xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cầu bê-tông lộ sau K16, nối liền 2 ấp Phú Cường B và Phú Đức A.
Chiều 8/10, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh điển hình Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”. Qua đó, tôn vinh 80 tập thể, cá nhân xuất sắc toàn quốc và tặng Bằng khen cho 121 tập thể, 155 cá nhân có nhiều thành tích.
Dự báo thời tiết tỉnh An Giang ngày 9/10/2023
Ban Thường trực UBMTTQVN TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) vừa triển khai rộng rãi đến địa bàn dân cư về phát huy giá trị văn hóa và con người Long Xuyên “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”.
Những năm gần đây, các khu du lịch (DL) văn hóa tâm linh có yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo được hình thành ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, với quy mô rất lớn, thu hút được sự quan tâm của dư luận và đông đảo quần chúng nhân dân. Việc phát triển các khu DL văn hóa tâm linh để thu hút DL, góp phần phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa của địa phương là chủ trương có ý nghĩa tích cực.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác Đề án 06/CP huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của đề án trong việc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và chuyển đổi số quốc gia, coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.
Nếu như năm 2021 - 2022, doanh nghiệp (DN) trong tỉnh cũng như cả nước rơi vào khó khăn (đứt gãy chuỗi cung ứng, giãn cách xã hội, giá xăng dầu và cước vận tải tăng…) thì đến năm 2023, do tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm, DN lại rơi vào thế bị động khi bị hủy đơn hàng hàng loạt, doanh số sụt giảm… Dù vậy, các DN vẫn nỗ lực vượt khó để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra, đảm bảo việc làm cho người lao động.
Từ nay đến cuối năm, Đảng bộ, chính quyền huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 ở mức cao nhất…
Những năm qua, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, giao thông, đô thị, đầu tư nâng cấp hệ thống đường giao thông, nhất là 3 tuyến giao thông quan trọng: Đường tỉnh 942, 944, 946, với tổng chiều dài gần 71km. Các tuyến đường từ huyện đến trung tâm xã đều được bê-tông, láng nhựa, vận tải hàng hóa, ôtô lưu thông dễ dàng đến trung tâm xã, thị trấn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện cù lao phát triển.
Sau khi báo cáo ngành chức năng để kiểm tra và hướng dẫn các biện pháp xử lý, Công ty TNHH MTV JIC Việt Nam (đóng tại Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang điện tử) đã khẩn trương khắc phục sự cố rò rỉ hóa chất để đảm bảo đúng theo quy định.
Là sản phẩm du lịch (DL) mới, dự án Làng bè sắc màu tại ngã ba sông Châu Đốc (tỉnh An Giang) đang nhận được sự quan tâm của người dân, du khách trong ngoài tỉnh An Giang. Thời gian tới, đây sẽ là sản phẩm đặc sắc, hứa hẹn sẽ là “cú hích mới” thu hút du khách đến với khung cảnh bình yên, xinh đẹp của sông nước An Giang.
Sáng 8/10, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội đến khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Trường Đại học An Giang.