An Giang: Báo chí tập trung tuyên truyền về sự phát triển của tỉnh

17/01/2024 - 05:50

 - “Thông qua tuyên truyền, báo chí cần chuyển tải thông điệp về một An Giang khởi sắc với nhiều công trình mới, đang dần hoàn thiện… với nhiều triển vọng phát triển; một An Giang quan tâm chăm lo an sinh xã hội, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; một An Giang quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024 và phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra” - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương nhấn mạnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương kết luận, định hướng tuyên truyền

Nhiều kết quả

Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác báo chí và truyền thông. Thực hiện nghiêm nguyên tắc “một đầu mối trong chỉ đạo, định hướng thông tin”, bảo đảm việc chỉ đạo, cung cấp thông tin thống nhất, để báo chí giữ vững vai trò định hướng thông tin trong xã hội.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, các cơ quan báo chí trong tỉnh thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, thống nhất nhận thức và tạo sự đồng thuận xã hội; làm tốt công tác tuyên truyền đưa đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Báo chí tham gia tổng kết thực tiễn, phổ biến kinh nghiệm, góp phần hoàn thiện quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Tiếp nhận, xử lý, đăng tải thông tin kịp thời, chính xác; chủ động đấu tranh kiên quyết với âm mưu và hoạt động chống phá của thế lực thù địch... Nhất là, báo chí tập trung tuyên truyền, phản ánh đậm nét kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, mang đến sự phấn khởi, tin tưởng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị.

Các cơ quan báo chí chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh; xây dựng đội ngũ người làm báo có lập trường, quan điểm chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và có đạo đức nghề nghiệp. Thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, thay đổi phương thức quản lý, áp dụng công nghệ trong quy trình sản xuất nội dung.

Đầu tư nâng chất lượng tin, bài, trang báo, kênh chương trình, tạo ra những tác phẩm báo chí có giá trị, tác động xã hội lớn; tiếp cận công nghệ làm báo hiện đại (đa phương tiện) để đưa thông tin lên các hạ tầng, nền tảng truyền thông khác nhau (Fanpage, Facebook, YouTube…), tăng khả năng tiếp cận thông tin chính thống tốt nhất, đáp ứng nhu cầu công chúng. Đội ngũ phóng viên, nhà báo các cơ quan báo chí trong tỉnh luôn nỗ lực, cống hiến, có nhiều tác phẩm đạt giải cao tại các giải báo chí toàn quốc, khu vực. Trong năm 2023, có 50 lượt hội viên Hội Nhà báo tỉnh đạt giải báo chí cấp quốc gia, khu vực và trong tỉnh.

Định hướng tuyên truyền

Tại Hội nghị định hướng tuyên truyền quý I/2024 và thời gian tới, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh An Giang Tân Văn Ngữ đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan báo chí. Đồng thời cho rằng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam đã triển khai việc kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh đã bàn kế hoạch, rất mong tỉnh sớm ban hành kế hoạch cụ thể cho sự kiện quan trọng này.

Về chuyển đổi số báo chí, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lê Quốc Cường cho biết, sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ các đơn vị thực hiện chuyển đổi số cho phù hợp phát triển. Đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân, chăm lo an sinh xã hội… và chương trình chuyển đổi số của tỉnh năm 2024.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương nhấn mạnh, năm 2024 là năm “bứt phá” nhằm chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, nên tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng tại các cơ quan báo chí, tuyên truyền, góp phần thực hiện tốt cả nhiệm vụ báo chí với chính trị và báo chí với văn hóa. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động và phương pháp tuyên truyền. Có những giải pháp hiệu quả góp phần phát huy vai trò dẫn dắt thông tin của báo chí - không chỉ đối với dư luận mà cả trên Internet, mạng xã hội.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương yêu cầu tăng cường phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, địa phương, đơn vị, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Qua đó, phản ánh đúng, trúng “ý Đảng, lòng dân”; góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội - củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường bài viết góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái.

Đồng thời, báo chí cần tập trung tuyên truyền kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân, phòng, chống dịch bệnh, chăm lo an sinh xã hội; thực hiện tốt tuyên truyền chuyên đề năm 2024 “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân”… Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các công việc cần thiết để chuẩn bị cho kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

“Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức; nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, nhà báo, những người làm công tác tuyên truyền. Xây dựng mỗi cơ quan báo chí là một cơ quan tiêu biểu về văn hóa và nhà báo là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng. Nâng cao tính Đảng, chú trọng đến sự nhạy cảm chính trị - trên cơ sở cân nhắc kỹ về thời gian, sự cần thiết khi đăng tải thông tin ở những thời điểm cụ thể, sao cho phù hợp và mang lại lợi ích tốt nhất cho địa phương, đất nước”- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương nhấn mạnh.

HỮU HUYNH