An Giang: Bộ đội biên phòng thi đua quyết thắng

21/09/2023 - 06:56

 - Cấp ủy Đảng, chỉ huy các đơn vị bộ đội biên phòng (BĐBP) trong tỉnh An Giang nghiêm túc, chủ động triển khai thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” và các đợt thi đua cao điểm.

Tại Đồn Biên phòng Phú Hữu (huyện An Phú), Cụm thi đua số 1 (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang) vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào quyết thắng năm 2023. Cụm thi đua số 1 gồm 7 đơn vị: Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, Cửa khẩu Long Bình, Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, Cửa khẩu cảng Mỹ Thới, Nhơn Hội, Phú Hội, Phú Hữu.

Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng là cuộc vận động lớn, tính liên kết và thống nhất cao từ tư tưởng, nhận thức đến hành động, từ khả năng đến hiện thực. Các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 luôn phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt 3 khâu đột phá theo nghị quyết đại hội Đảng của quân đội, BĐBP các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; về tổ chức, biên chế; về huấn luyện và xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, cải cách hành chính quân sự.

Đồn Biên phòng Phú Hữu trao lại cờ Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 cho đơn vị Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương

Năm 2023, các đơn vị tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, quán triệt nghị quyết lãnh đạo, nhiệm vụ công tác biên phòng; kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị, bảo vệ biên giới, đơn vị; các nghị quyết, chỉ thị của các cấp và Đảng ủy BĐBP tỉnh... được 102 buổi, có 4.590 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; phong trào thi đua xây dựng "Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt" giai đoạn 2023 - 2025…

Phát động phong trào “Thanh niên BĐBP rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo vì chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia" giai đoạn 2022 - 2027. Đảng ủy lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “Tuổi trẻ BĐBP tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; thực hiện “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè” năm 2023; thực hiện tốt chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, “Hũ gạo tình thương"…

Điển hình như Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (TX. Tân Châu) phối hợp Xã đoàn Vĩnh Xương tặng 200 phần quà, 300 lá cờ Tổ quốc cho hộ nghèo, 10 suất học bổng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 100 triệu đồng; giúp dân xây dựng và sửa chữa 12 căn nhà, xây dựng 2km đường giao thông; phát 800 tờ rơi tuyên truyền, người dân viết 455 bản cam kết không tham gia buôn lậu và không tiếp tay cho tội phạm…

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú) tặng 30 phần quà (15 triệu đồng) cho người nghèo, học sinh nghèo, giúp dân xây dựng và sửa chữa 16 căn nhà, làm 3,2km đường giao thông nông thôn; phối hợp Đoàn Thanh niên thị trấn Long Bình tặng 80 phần quà, 500 lá cờ Tổ quốc cho hộ nghèo, 20 suất học bổng cho học sinh…

Các đồn biên phòng đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác sẵn sàng chiến đấu. Thường xuyên phối hợp các lực lượng tổ chức tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm chủ quyền lãnh thổ, không để xảy ra “điểm nóng” trên biên giới. “Có BĐBP bám địa bàn, người dân chúng tôi rất mừng; thêm quyết tâm ngăn chặn tội phạm để yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế” - ông Trần Văn Mừng (thị trấn Long Bình) chia sẻ.

BĐBP thường xuyên tổ chức lực lượng bám địa bàn nội địa, ngoại biên; đấu tranh hiệu quả với tội phạm, góp phần giữ vững biên giới. Phối hợp các lực lượng chức năng làm tốt công tác quản lý cửa khẩu, kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện qua lại cửa khẩu chặt chẽ, đúng pháp luật, tạo thuận lợi cho các hoạt động lưu thông tại cửa khẩu. Thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, quan hệ tốt với chính quyền và các lực lượng Campuchia, nhất là trong công tác bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Đến dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào quyết thắng năm 2023 của Cụm thi đua số 1, thượng tá Nguyễn Văn Hiệp (Chính ủy BĐBP tỉnh An Giang) ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị đạt được trong năm 2023.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, khắc phục những hạn chế, yếu kèm còn tồn đọng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị, nhất là trong thực thi công vụ; tiếp tục quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ trong phong trào thi đua quyết thắng một cách thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, triển khai và thực hiện hiệu quả các mô hình và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” tại các đơn vị…

HỮU HUYNH