An Giang: Các địa phương biên giới tăng cường chống dịch

11/05/2021 - 04:23

 - Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở Campuchia, lượng người nhập cảnh trái phép qua biên giới gia tăng, gây áp lực cho lực lượng kiểm soát biên giới. Để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, trên tuyến biên giới dài khoảng 100km của tỉnh tiếp giáp Campuchia, lực lượng chống dịch, gồm: bộ đội biên phòng, quân sự, công an, dân quân tự vệ và cán bộ, giáo viên, nhân dân… ngày đêm "căng mình" thực hiện "nhiệm vụ kép".

Huyện An Phú có 42,5km đường biên giới trong khoảng 100km biên giới của tỉnh tiếp giáp Vương quốc Campuchia. Toàn huyện có 8 xã, thị trấn biên giới, gồm: Vĩnh Hội Đông, Phú Hội, Nhơn Hội, Khánh Bình, Long Bình, Khánh An, Quốc Thái, Phú Hữu. Từ khi dịch bệnh xảy ra, huyện tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Đặc biệt, huyện An Phú triển khai rất mạnh mẽ phong trào “Toàn dân chống dịch”, khuyến cáo “mỗi người dân là 1 chiến sĩ” nêu cao tinh thần cảnh giác, không được phép chủ quan hay lơ là trong phòng, chống dịch bệnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo những gia đình có người thân sinh sống tại Campuchia không qua lại biên giới trái phép, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn nơi có đồng bào dân tộc thiểu số Chăm, Khmer sinh sống đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân hiểu và cùng chung tay thực hiện tốt các quy định trong phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện, lễ hội tôn giáo. 14/14 xã, thị trấn huy động hàng trăm cán bộ, giáo viên, nhân dân tham gia tuần tra, kiểm soát vào ban đêm nhằm kịp thời ngăn chặn tình trạng xuất, nhập biên trái phép và đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Trên tuyến biên giới giữa TP. Châu Đốc tiếp giáp Campuchia, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn đóng quân trên địa bàn khóm Vĩnh Tây 2 (phường Núi Sam), quản lý đoạn biên giới 15,4km, với 6 cột mốc chính và 23 mốc phụ. Đơn vị nắm tình hình ngoại biên xã Chey Chouk và ấp Thma Bei Dom (xã Kampong Krasang, huyện Borei Cholsa, tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia)…

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại khu vực cửa khẩu Khánh Bình (An Phú)

Thiếu tá Nguyễn Trương Phong (Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn) cho biết, ngoài lực lượng thuộc biên chế, đơn vị được tăng quân số thêm 55 đồng chí thuộc bộ đội biên phòng các tỉnh, như: Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Vũng Tàu, Khánh Hòa, Hải Phòng, Phú Yên; 30 đồng chí là lực lượng công an, 49 đồng chí là dân quân tự vệ để đảm bảo lực lượng phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đơn vị đã duy trì 26 chốt, 2 tổ kiểm soát lưu động thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, phòng, chống dịch bệnh COVID-19, kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống tội phạm.

Những ngày qua, lượng người nhập cảnh trái phép vào nước ta gia tăng. Trong ngày 5-5, các đồn biên phòng bàn giao 21 người nhập cảnh trái phép cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các địa phương đưa đi cách ly tập trung. Tương tự, ngày 4-5, bàn giao 34 người nhập cảnh trái phép; ngày 3-5 bàn giao 24 người, ngày 2-5 bàn giao 26 người, ngày 1-5 bàn giao 23 người… Tính từ ngày 18-3-2020 đến 5-5-2021, các đơn vị đã phối hợp bàn giao cho ban chỉ đạo các huyện, thị xã biên giới đưa vào cách ly tập trung 5.603 người.

Các đồn biên phòng phối hợp tốt với các lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế, y tế địa phương thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ tại cửa khẩu và trên biên giới. Ngày 5-5, huyện An Phú tổ chức tuần tra, xử phạt tình trạng người dân không đeo khẩu trang trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, đã cảnh cáo 2 trường hợp, xử phạt 5 trường hợp với số tiền 5 triệu đồng (mỗi trường hợp 1 triệu đồng). TP. Châu Đốc đã buộc 24 trường hợp viết cam kết, nhắc nhở 30 trường hợp đeo khẩu trang không đúng quy định.

Trước tình hình dịch bệnh đang căng thẳng bên kia biên giới và nhiều quốc gia khác trên thế giới, tình trạng nhập cảnh trái phép sẽ gia tăng, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng rất cao. Do vậy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang yêu cầu các địa phương tiếp tục kiên trì phương châm chống dịch là “Ngăn chặn, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, điều trị hiệu quả”.

Cần nắm chắc, theo dõi sát các trường hợp trở về từ vùng dịch, các trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung về địa phương tiếp tục cách ly tại nhà, có giải pháp theo dõi, cách ly phù hợp và đúng quy định. Bởi, những ngày qua ở một số địa phương trong cả nước đã phát hiện các ca dương tính trở lại sau thời gian cách ly tập trung 14 ngày. Do đó, công tác giám sát cách ly tại nhà (sau cách ly tập trung) cần được thực hiện một cách chặt chẽ, triệt để hơn.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh lưu ý, các địa phương khu vực biên giới cần tăng cường lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát không để tình trạng nhập cảnh trái phép. Tuyên truyền giúp người dân tự nâng cao ý thức về phòng, chống dịch bệnh; tích cực phát hiện, tố giác các đối tượng vượt biên và vận chuyển người vượt biên trái phép, đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện giải pháp 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế) của Bộ Y tế... Các cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ các nhà trọ, cơ sở lưu trú; tăng cường kiểm soát các khu cách ly tập trung, không để xảy ra tình trạng người trốn khỏi khu cách ly và lây nhiễm chéo tại các khu cách ly.

Bài, ảnh: HỮU HUYNH