An Giang cách ly 3 người nhập cảnh trái phép

10/10/2020 - 20:10

 - Sáng 10-10, 3 người, gồm: Nguyễn Văn Kh. (sinh năm 1977), Nguyễn Thị Th. (sinh năm 1984) và Nguyễn Thị Cẩm G. (sinh năm 2010) nhập cảnh trái phép từ Campuchia về tạm trú tại khu dân cư ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước (An Phú, An Giang). Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 xã Đa Phước và huyện An Phú đã nhanh chóng phát hiện và tiến hành cách ly tập trung. Hiện, sức khỏe 3 người đều ổn định.

Kiểm soát chặt chẽ trên tuyến biên giới

Cụ thể, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, 3 người này từ Compoud Sà Năng (Campuchia) đi đến thị trấn Long Bình, thuê người Campuchia đưa qua sông bằng ghe chài cá. Sau đó, tiếp tục đi xe Honda đầu về nhà tại khu dân cư ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước…

3 người này khai nhận, khi đi từ thị trấn Long Bình về Đa Phước, thì ngoài tiếp xúc với người chạy xe, không tiếp xúc với người khác.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch  COVID-19 tỉnh, đến 16 giờ, chiều nay 10-10, An Giang chưa phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19. Toàn tỉnh, có 3 người về từ vùng dịch, đang cách ly tập trung 84 người, cách ly tại nhà/nơi cư trú 37 người, tất cả sức khỏe đều ổn định.

Tin, ảnh: HỮU HUYNH