An Giang chăm lo, bảo vệ trẻ em

15/08/2023 - 07:09

 - Chăm sóc và giáo dục tốt cho trẻ em - những “chủ tương lai của nước nhà” - là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Nhân dân trong tỉnh An Giang xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cần ưu tiên thực hiện.

Tặng quà cho học sinh vượt khó

Trách nhiệm không của riêng ai

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 5/11/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, từ Trung ương đến địa phương kịp thời thể chế hóa, triển khai tích cực, hiệu quả. Trên cơ sở định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát. Các cấp, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả chính sách dành cho trẻ em, huy động nhiều nguồn lực chăm sóc cho trẻ em.

Theo đó, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh chú trọng xây dựng môi trường thân thiện, an toàn để trẻ em phát triển; lồng ghép mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Nhận thức mỗi người dân, gia đình và toàn xã hội về việc thực hiện các quyền của trẻ em ngày càng nâng cao. Từ đó, giúp trẻ em phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần, đảm bảo an sinh xã hội, vì mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

Các chính sách về giáo dục được thực hiện đầy đủ, hệ thống trường lớp được ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp, đảm bảo quyền học tập của trẻ em. Toàn tỉnh có 100% xã, phường, thị trấn đạt phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Tất cả trẻ em dưới 6 tuổi đều được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế. Dịch vụ y tế về bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ tuyến tỉnh đến cơ sở được củng cố, phát triển, nâng chất. Đời sống văn hóa tinh thần, phúc lợi xã hội dành cho trẻ em ngày càng được quan tâm.

Tuy nhiên, tình trạng trẻ em lang thang, bị xâm hại vẫn còn diễn biến phức tạp. Hành vi xâm hại tình dục có chiều hướng gia tăng, thủ đoạn ngày càng tinh vi, tính chất nghiêm trọng hơn. Trong 6 tháng đầu năm 2023, ngành lao động - thương binh và xã hội tỉnh tiếp nhận thông tin 35 trường hợp trẻ em bị xâm hại, trong đó 30 trẻ bị xâm hại tình dục; 5 trẻ bị bạo lực (1 trường hợp trẻ bị bạo lực dẫn đến tử vong, 4 trường hợp để lại hậu quả nghiêm trọng).

“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”

Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình và là chủ nhân tương lai của đất nước - “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”. Để thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đòi hỏi nỗ lực, sự vào cuộc tích cực và quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và mỗi gia đình. “Lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện cần quan tâm, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu.

Theo đó, các cấp, ngành tăng cường truyền thông giáo dục, tổ chức các chương trình giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng, giúp người dân nhận biết và thông tin nhanh trường hợp bạo hành, xâm hại trẻ đến cơ quan chức năng thông qua đường dây nóng (tư vấn, hỗ trợ trẻ em, phòng, chống mua bán người (miễn phí) 18008077, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em đầu số 111) để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng chương trình giáo dục cho trẻ em về kiến thức bảo vệ chính mình trước hành vi xâm hại; giúp trẻ em nhận biết, báo cáo, phản ánh với cha mẹ, thầy cô và đường dây nóng; lồng ghép hoạt động bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật vào nhiệm vụ chuyên môn của từng ngành, từng lĩnh vực; tăng cường hiệu quả dịch vụ bảo vệ trẻ em. Đặc biệt, giám sát mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến để phát hiện, ngăn chặn từ xa văn hóa phẩm độc hại ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của trẻ, hành vi bạo hành, xâm hại trẻ, lôi kéo trẻ dưới 18 tuổi phạm tội…

Theo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Châu Văn Ly, đơn vị sẽ chủ trì, chủ động phối hợp các ngành và địa phương khẩn trương, kịp thời triển khai hỗ trợ trẻ em bị bạo hành, xâm hại. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, theo dõi công tác phòng ngừa xâm hại; phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật tại cơ sở. Kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm quyền trẻ em; cơ quan, tổ chức, cá nhân bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài hoặc không xử lý vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

“Các cấp, ngành, giáo viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ thực hiện nghiêm Luật Trẻ em, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em; phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị xâm hại, bị tai nạn thương tích; tích cực lắng nghe và giải quyết vấn đề của trẻ em. Tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ được sống, học tập, vui chơi an toàn, lành mạnh” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đề nghị.

THU THẢO