An Giang có số hội viên Hội Nhà văn Việt Nam cao nhất ĐBSCL

09/03/2024 - 10:07

 - Sáng 9/3, Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức họp mặt hội viên, trao quyết định kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Thái Thúy Xuân chúc mừng nhà văn Trương Chí Hùng và nhà văn Vĩnh Thông

Trao quyết định kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Họp mặt hội viên Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh An Giang

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Thái Thúy Xuân; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang Bùi Quang Vinh; Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh An Giang Phạm Nguyên Thạch, cùng toàn thể hội viên đã đến dự.

Tại buổi họp mặt, Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh An Giang đã công bố quyết định kết nạp hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam đối với nhà văn Trương Chí Hùng và nhà văn Vĩnh Thông, nâng tổng số hội viên Hội Nhà văn Việt Nam tại tỉnh An Giang lên 13 người, cao nhất trong các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL.

Phát biểu tại buổi họp mặt, nhà văn Trương Chí Hùng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo tỉnh An Giang, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang và các nhà văn, nhà thơ lão thành đã luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để văn nghệ sĩ tỉnh nhà phát huy sở trường sáng tạo. Nhà văn Trương Chí Hùng và nhà văn Vĩnh Thông hứa sẽ nỗ lực hơn nữa trên hành trình sáng tạo, để có những tác phẩm đặc sắc cống hiến cho cuộc sống.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Thái Thúy Xuân chúc mừng những thành quả mà Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh An Giang đã gặt hái được trong năm 2023, đặc biệt là có thêm 2 hội viên được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Qua đó, đề nghị Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh An Giang tiếp tục đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao năng lực sáng tạo, tiếp tục cống hiến cho quê hương An Giang và cả nước những tác phẩm hay, có ý nghĩa. Lực lượng văn nghệ sĩ cần chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân các nhà văn, nhà thơ lão thành, hỗ trợ những tác giả còn nhiều khó khăn trong cuộc sống...

Tin, ảnh: MINH CHÍ