An Giang có thêm 1 bảo vật quốc gia

31/01/2023 - 14:35

 - Mukhalinga Ba Thê, có niên đại thế kỷ VI, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh An Giang nằm trong danh sách 27 bảo vật quốc gia (đợt 11, năm 2022) được công nhận tại Quyết định 41/QĐ-TTg, ngày 30/1/2023, do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký.

Mukhalinga Ba Thê được công nhận là bảo vật quốc gia

Mukhalinga Ba Thê được cấu tạo với chất liệu chính là sa thạch hạt mịn màu xám đen, bề mặt có lớp patin màu xám ghi sáng, nặng 90kg, với kích thước tổng thể cao 91 cm, rộng 20-22cm…

Tỉnh An Giang hiện có 8 bảo vật quốc gia. Trong đó, Bảo tàng tỉnh An Giang lưu giữ 6 bảo vật quốc gia và Ban Quản lý di tích Óc Eo lưu giữ 2 bảo vật quốc gia.

TRUNG HIẾU