An Giang: Dấu ấn thanh niên qua những công trình, phần việc

22/08/2022 - 07:09

 - Những năm qua, nhiều công trình, phần việc thanh niên đã được các tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên trên địa bàn tỉnh An Giang triển khai thực hiện mang lại ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, tô đậm dấu ấn xung kích, tình nguyện và sáng tạo của tuổi trẻ.

6 tháng đầu năm 2022, hệ thống Đoàn toàn tỉnh đã thực hiện được 18 công trình thanh niên cấp huyện và 256 công trình thanh niên ở các cơ sở Đoàn. Nổi bật là các công trình mang dấu ấn với cuộc sống cộng đồng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, đặc biệt là ở các địa bàn khó khăn. Qua đó, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, thông qua các đợt hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”, “Thứ 7 tình nguyện”, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ở các địa phương đã ra quân chặt mé cây xanh, phát quang bụi rậm, cạo xóa biển quảng cáo trái phép, đổ đá đường giao thông nông thôn…

Bên cạnh đó, phối hợp với Trạm Y tế xã, phường, thị trấn đến nhà người dân diệt lăng quăng, tuyên truyền phòng, chống dịch sốt xuất huyết ở địa bàn dân cư. Từ đầu năm đến nay, lắp 49 đèn năng lượng mặt trời, dựng mới 80 cột cờ, trồng 14.520 cây xanh và trên 1.500 cây hoa...

Ngoài ra, tiến hành thu gom rác, chất thải nhựa, làm vệ sinh cải tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp ở cơ quan, trường học. Đồng thời, thực hiện nhiều mô hình khuyến khích người dân sử dụng các sản phẩm tái chế, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng 1 lần, chung tay bảo vệ môi trường…

Những công trình thanh niên thể hiện sự xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ các địa phương

Những công trình, phần việc thanh niên được các tổ chức Đoàn - Hội trong tỉnh thực hiện đã góp phần giáo dục, định hướng lối sống đẹp cho ĐVTN; xây dựng hình ảnh tuổi trẻ sống có trách nhiệm với xã hội, sẵn sàng xung kích, tình nguyện vì cộng đồng. Trong tháng 7/2022, Huyện đoàn Tịnh Biên phối hợp đội hình Mùa hè xanh và đội hình Kỳ nghỉ hồng (thuộc Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh) tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè, Mùa hè tình nguyện trên địa bàn xã Núi Voi (huyện Tịnh Biên).

Theo đó, các hoạt động tình nguyện đã được các sinh viên, ĐVTN ở địa phương thực hiện rất thiết thực, như: Tham gia xây dựng nông thôn mới; tổ chức khánh thành, bàn giao công trình Công viên thanh thiếu nhi và Công trình ánh sáng xanh (tuyến đường thanh niên tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp) tại ấp Voi I. Bên cạnh đó, trồng mới 200 cây ô môi, chăm sóc cây đã trồng. Các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho thiếu nhi, như: “Gian hàng 0 đồng”, tặng quà cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó là hoạt động ra quân bảo vệ môi trường, thả cá diệt lăng quăng, thu gom rác thải…

Trong chuỗi hoạt động tình nguyện năm 2022, Xã đoàn An Phú (huyện Tịnh Biên) kết hợp Huyện đoàn Tịnh Biên khánh thành tuyến đường đèn năng lượng mặt trời tại tổ 5 (ấp Phú Hòa). Theo Bí thư Huyện đoàn Tịnh Biên Nguyễn Duy Phương, công trình “Thắp sáng đường quê” là một trong những mô hình đem lại nhiều hiệu quả trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Mô hình góp phần quan trọng giữ gìn an ninh trật tự, giúp người dân an tâm hơn trong lao động, sản xuất và sinh hoạt, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và giúp diện mạo nông thôn thêm khởi sắc.

Ngoài việc triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên mang lại hiệu quả thiết thực, ĐVTN ở các địa phương còn chủ động cải tạo, nâng chất những công trình thanh niên đã được thực hiện từ những năm trước. Với cách làm này giúp duy trì hiệu quả lâu dài, phát huy tối đa giá trị công trình thanh niên mang lại cho cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chung tay xây dựng nông thôn mới...

Nhận thấy khu vui chơi cho thiếu nhi sẵn có tại Trường Mẫu giáo Nhơn Mỹ vẫn chưa thực sự thu hút các em đến vui chơi, giải trí. Từ đó, Xã đoàn Nhơn Mỹ (huyện Chợ Mới) đã tập hợp ĐVTN trên địa bàn thực hiện cải tạo và nâng chất công trình. Bí thư Xã đoàn Nhơn Mỹ Lê Thị Bé Loan cho biết, bên cạnh việc thực hiện những công trình mới, Xã đoàn quan tâm cải tạo những công trình đã thực hiện. Chẳng hạn, như hoạt động cải tạo và nâng chất khu vui chơi thiếu nhi vừa được thực hiện, thu hút đông đảo ĐVTN  địa phương nhiệt tình tham gia.

“Các bạn đều muốn góp phần giúp các em thiếu nhi, học sinh ở địa phương có được không gian vui chơi, giải trí thật đẹp và ấn tượng; vừa thư giãn, phát huy khả năng vận động, sáng tạo của các em sau những giờ học tập” - Bí thư Xã đoàn Nhơn Mỹ Lê Thị Bé Loan giải thích.

Thời gian qua, Xã đoàn Nhơn Mỹ còn thực hiện công trình lắp kính lõm ở các liên đội trường học trên địa bàn xã. Theo đó, các kính lõm sẽ được lắp ở cổng trường để cho các em học sinh khi đến trường hoặc tan học ra về sẽ dễ dàng quan sát xe lưu thông, góp phần đảm bảo an toàn giao thông. Ngoài ra, để hạn chế tình trạng đuối nước trẻ em trên địa bàn, Xã đoàn Nhơn Mỹ duy trì rất hiệu quả mô hình hồ bơi ở địa phương. Hàng năm, khi đến mùa hè, ĐVTN sẽ chủ động tổ chức sửa chữa, cải tạo hồ bơi để tập bơi cho các em…

Với những nỗ lực cùng tinh thần sáng tạo, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tham gia nhiều hoạt động xã hội ở cộng đồng, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân.

ÁNH NGUYÊN