An Giang đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

02/03/2022 - 05:14

 - Năm 2022, An Giang tiếp tục xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: THU THẢO - TRUNG HIẾU

Đầu tư công là nguồn lực quan trọng phát triển KTXH, là động lực để nền kinh tế vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID-19. Để phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch COVID-19, An Giang xác định thúc đẩy đầu tư công là một trong những trụ cột chính, từ đó tạo tác động lan tỏa tới các ngành, nghề, lĩnh vực liên quan hồi phục và phát triển. 

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Minh Tâm, năm 2021, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có nhiều chỉ đạo nhằm thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Tích cực chỉ đạo nhiều giải pháp thiết thực, trọng tâm trong thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển KTXH, trong đó tập trung thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước, tiến độ thi công các công trình trọng điểm, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Tuy nhiên, do tác động của dịch bệnh COVID-19, nhiều công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn trong quá trình thi công, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn. Cụ thể, lũy kế giải ngân vốn kế hoạch (bao gồm vốn kế hoạch các năm trước được kéo dài sang năm 2021) từ ngày 1-1-2021 đến 31-1-2022 trên 3.461 tỷ đồng, đạt 59,52% tổng vốn kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; đạt 56,22% tổng vốn kế hoạch HĐND tỉnh giao…

Năm 2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao cho An Giang trên 5.267 tỷ đồng. Để đẩy nhanh vốn đầu tư công năm 2022, các chủ đầu tư sẽ phân công cụ thể cán bộ phụ trách mỗi dự án, đồng thời lập bảng kế hoạch thực hiện và giải ngân từng dự án theo từng tuần để theo dõi, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở cán bộ phụ trách, nhà thầu thi công khi dự án triển khai không đúng kế hoạch đề ra.

Phấn đấu đến hết niên độ ngân sách năm 2022, tỷ lệ giải ngân đạt từ 100% trở lên kế hoạch vốn được giao. Đáng chú ý, nếu đến hết niên độ ngân sách năm 2022, các chủ đầu tư giải ngân không đạt tỷ lệ 90% trở lên kế hoạch vốn được cấp phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 được giao…

“Năm 2022, đầu tư công sẽ tiếp tục là động lực quan trọng cho phục hồi, tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Theo đó, rút kinh nghiệm từ năm 2021, công tác chỉ đạo điều hành hoạt động đầu tư công năm 2022 sẽ được triển khai rất quyết liệt và có sự giám sát, đánh giá tính hiệu quả” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh.

Đồng thời, đề nghị các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, để triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, với quyết tâm cao nhất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, khôi phục và phát triển KTXH. Ngay sau khi dự án đầu tư được phê duyệt, các chủ đầu tư khẩn trương triển khai hoàn thành các thủ tục liên quan để kịp tổ chức thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao. Đồng thời, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm và hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Ảnh: NGÔ CHUẨN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước lưu ý các sở, ngành, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ thực hiện hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị đảm bảo tiến độ triển khai dự án. Đặc biệt, theo dõi sát sao, công bố công khai kết quả giải ngân vốn của các chủ đầu tư trên cổng thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; kịp thời đôn đốc, xử lý các khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư, đơn vị theo thẩm quyền, để chủ động thực hiện hiệu quả các dự án, đảm bảo công tác giải ngân vốn đầu tư đúng tiến độ…

“Đẩy mạnh giải ngân phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, lấy khó khăn, thách thức làm động lực để phấn đấu vươn lên, quyết tâm khắc phục các hạn chế, khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công thời gian qua. Tiếp tục nắm bắt tình hình triển khai các dự án đầu tư của doanh nghiệp, từ đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp sớm khởi công, triển khai các dự án, đưa vào vận hành khai thác, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế” - ông Lê Văn Phước yêu cầu.

THU THẢO

 

Liên kết hữu ích
  • Công ty luật LEGALAM uy tín, chuyên nghiệp