
Phó trưởng Phòng 1, Cục III, Thanh tra Chính phủ Vũ Thị Diệu Thúy phát biểu tại buổi tiếp công dân.
Qua rà soát hồ sơ, đối chiếu quy định pháp luật và lắng nghe ý kiến người dân, các cơ quan chức năng thống nhất kết luận một số vụ việc đã được giải quyết đầy đủ, đúng thẩm quyền, không còn cơ sở tiếp tục xem xét; đồng thời tiếp tục hoàn thiện các nội dung còn lại để bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân.
Cụ thể, đối với vụ việc bà Nguyễn Thị Hiền, ngụ xã Mỹ Thuận khiếu nại đòi lại 183 công đất tại khu vực kênh 2, ấp Cản Đất và đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất tại Mũi Ông Đội, phường An Thới, đặc khu Phú Quốc, ông Nguyễn Như Anh cho biết, vụ việc đã được các cơ quan chức năng từ địa phương đến Trung ương nhiều lần kiểm tra, rà soát và giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trực tiếp tiếp công dân, chỉ đạo rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc.

Toàn cảnh buổi tiếp công dân, đối thoại giữa Thanh tra tỉnh An Giang, các sở, ngành với bà Nguyễn Thị Hiền.
Kết quả xác minh cho thấy khu đất 183 công bà Hiền yêu cầu đòi lại trước đây thuộc Nông trường Mỹ Lâm quản lý, sau đó được giao cho các hộ dân sản xuất và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với diện tích khoảng 422.902 m² tại Mũi Ông Đội, cơ quan chức năng xác định đây là đất rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc quản lý và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2013.

Bà Nguyễn Thị Hiền có ý kiến tại buổi tiếp công dân.
Các tài liệu bà Hiền cung cấp không đủ cơ sở pháp lý để chứng minh việc mua bán đất. Trên cơ sở đó, các cơ quan Trung ương và tỉnh thống nhất xác định nội dung khiếu nại của bà Hiền không có cơ sở giải quyết và đề nghị chấm dứt khiếu nại.
Cũng trong chiều 16/6, Thanh tra tỉnh An Giang tổ chức đối thoại với bà Trần Thị Gái liên quan vụ khiếu nại đòi lại 32 ha đất tại khu vực kênh HT2, ấp Đồng Cừ, xã Vĩnh Điều.
Theo kết quả rà soát, diện tích đất tranh chấp trước năm 1992 là đất hoang chưa sử dụng. Từ năm 1993 đến 1995, bà Gái vào canh tác lúa mùa, nhưng sau đó bỏ hoang do sản xuất không hiệu quả. Năm 2000, Nhà nước thực hiện dự án di dân Bắc Phú Mỹ - Nam Vĩnh Điều và bố trí diện tích đất này cho các hộ dân thiếu đất sản xuất.
.jpg)
Bà Trần Thị Gái có ý kiến tại buổi tiếp công dân.
Từ năm 2008 đến nay, vụ việc đã được UBND huyện Kiên Lương trước đây, UBND tỉnh An Giang và Thanh tra Chính phủ xem xét nhiều lần. Năm 2019, Thanh tra Chính phủ kết luận nội dung khiếu nại của bà Gái không có cơ sở giải quyết.
Tại buổi đối thoại, bà Gái không cung cấp được tài liệu, chứng cứ mới, nên cơ quan chức năng giữ nguyên các kết luận trước đây và đề nghị chấm dứt khiếu nại đối với nội dung đã được giải quyết dứt điểm.

Chánh Thanh tra tỉnh An Giang Nguyễn Như Anh phát biểu tại buổi đối thoại với công dân.
Tiếp và đối thoại với bà Thạch Ngọc Xuân, ngụ phường Rạch Giá, chủ trì buổi đối thoại cho biết, phần lớn các nội dung đã thống nhất trước đây đã được các cơ quan chức năng thực hiện. Gia đình bà Xuân đã được giao một nền đất ở tại Khu tái định cư Nam An Hòa, nhận tiền bồi hoàn hơn 30,3 triệu đồng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đối với 3 ha đất sản xuất nông nghiệp tại xã Bình Sơn, gia đình bà cũng đã được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.
Hiện, chỉ còn nội dung hỗ trợ chi phí cải tạo đất và sản xuất ban đầu với mức đề xuất 15 triệu đồng/ha đang chờ UBND tỉnh An Giang xem xét, quyết định. Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Như Anh khẳng định, quan điểm của chính quyền là những gì đã cam kết với người dân thì phải thực hiện.
Ông Nguyễn Như Anh cũng ghi nhận sự hợp tác của gia đình bà Xuân trong quá trình giải quyết vụ việc, góp phần tạo sự đồng thuận để khép lại khiếu nại kéo dài nhiều năm, bảo đảm quyền lợi của người dân và phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.
Tin và ảnh: AN LÂM