An Giang đồng hành cùng sự phát triển của nông dân

14/02/2023 - 06:53

 - Năm 2023, Hội Nông dân tỉnh An Giang tập trung thực hiện tốt công tác hội và phong trào nông dân. Trong đó, nỗ lực xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò cán bộ, hội viên trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và đồng hành với nông dân thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Hội Nông dân tỉnh đồng hành vì sự phát triển của hội viên, nông dân

Kết quả khả quan

Năm 2022, với sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và sự ủng hộ, đồng hành của các ngành, địa phương, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo, điều hành linh hoạt, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ đề ra. Qua đó, đã có nhiều đổi mới, sáng tạo theo hướng sát với cơ sở và thu được những kết quả khả quan. Nổi bật là thực hiện thành công chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022), hoàn thành đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao.

Hội Nông dân tỉnh An Giang đã tổ chức thành công Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi lần thứ XIX (giai đoạn 2019-2022), Hội thi “Nhà nông đua tài” cấp tỉnh, tham gia hội thi cấp khu vực và toàn quốc lần thứ V/2022, đạt hạng nhất. Đơn vị đã ký kết chương trình phối hợp các sở, ban, ngành và doanh nghiệp triển khai thực hiện hiệu quả việc xây dựng vùng nguyên liệu và liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa gạo, rau màu, cây ăn trái có tiềm năng trên toàn tỉnh. Đặc biệt, đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với hội viên, nông dân năm 2022.

Hội Nông dân tỉnh An Giang đã tổ chức đoàn cán bộ hội, nông dân SXKD giỏi đi nghiên cứu, trao đổi học tập mô hình kinh tế tập thể gắn với xây dựng, phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân, mô hình sản xuất gạo sạch tại các tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình và Vương quốc Campuchia. Đơn vị còn thực hiện hiệu quả các mặt công tác hội và phong trào nông dân, như: Xây dựng hội và giai cấp nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc trong phát triển nông nghiệp, nông thôn…

Đồng hành với nông dân

Năm 2023, Hội Nông dân tỉnh An Giang phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2023-2028); tập trung lãnh, chỉ đạo các cấp hội tổ chức thành công đại hội. Đồng thời, tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò, trách nhiệm trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia các mô hình hợp tác, liên kết sản xuất.

Hội Nông dân tỉnh An Giang đề ra các chỉ tiêu năm 2023, như: Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên nông dân được tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nghị quyết của hội các cấp; kết nạp mới 9.800-10.000 hội viên, nông dân; có 100% chi hội nông dân có quỹ hoạt động và xây dựng quy chế quản lý, sử dụng; có 100% cán bộ chi hội được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội; có 100% cán bộ hội chuyên trách được tập huấn nghiệp vụ công tác hội và cập nhật kiến thức mới.

Hội Nông dân tỉnh An Giang phấn đấu có 80.000 hộ nông dân đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp; có 80.000 hộ nông dân đăng ký sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm; phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân 4,5 tỷ đồng; phối hợp vận động thành lập mới 152 hợp tác xã; xây dựng mới 22 chi hội nông dân nghề nghiệp; hướng dẫn thành lập mới 385 tổ hợp tác, 304 tổ hội nông dân nghề nghiệp; xây dựng mới 25-30 mô hình bảo vệ môi trường…

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, Hội Nông dân tỉnh yêu cầu các cấp hội tập trung tuyên truyền, phổ biến, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động 03-CTHĐ/HNDT và Nghị quyết chuyên đề 05/HNDT của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về xây dựng chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp; nâng cao chất lượng, vai trò hội viên gắn với thực hiện Chương trình hành động 06-CT/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

Hội Nông dân tỉnh An Giang tích cực tham mưu tổ chức Hội nghị lãnh đạo tỉnh đối thoại với nông dân năm 2023; quan tâm tổ chức Liên hoan văn nghệ nông dân lần thứ VI/2023; Hội thi Nhà nông đua tài cấp tỉnh lần thứ II tại huyện Phú Tân kết hợp với phiên chợ nông sản an toàn và Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lần thứ VI/2023...

THANH TIẾN