An Giang ghi nhận 11 ca mắc COVID-19

20/07/2021 - 19:28

 - Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang, trong ngày 20-7, toàn tỉnh ghi nhận thêm 11 ca mắc COVID-19. Trong đó:

Tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch

 TP. Long Xuyên ghi nhận 10 trường hợp: đây hầu hết là những người lao động từ các nơi về và được Trạm kiểm soát của TP. Long Xuyên đưa vào cách ly tập trung ngay, gồm:

+ 3 trường hợp có tên M.C., S.L.M., R.S. (địa chỉ TX. Tân Châu), về từ quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ), đã được cách ly tập trung từ ngày 12-7.

+ Trường hợp thứ 4 tên K.M.T. (xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), về từ TX.Tân Uyên (tỉnh Bình Dương), đã thực thực hiện cách ly tập trung từ ngày 13-7.

+ Trường hợp thứ 5 tên N.T.C. (phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang), tiếp xúc gần với F0 ở Chốt kiểm soát tỉnh Bạc Liêu; cùng phòng với bệnh nhân L.H.Đ., đã được cách ly tập trung từ ngày 10-7.

+ Trường hợp thứ 6 tên T.Q.T. (địa chỉ quận Đống Đa, Hà Nội), về từ TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương), đã cách ly tập trung từ ngày 4-7.

+ Trường hợp thứ 7 tên T.V.T. (địa chỉ phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên) về từ TP. Hồ Chí Minh, đã cách ly tập trung từ ngày 13-7.

+ Trường hợp thứ 8 tên Đ.T.B.B. (địa chỉ xã Mỹ Hoà Hưng, TP.Long Xuyên), về từ TP.Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), đã cách ly tập trung từ ngày 13-7.

+ Trường hợp thứ 9 tên N.M.T. (địa chỉ Khu dân cư thị trấn Long Bình, huyện An Phú), đã cách ly tập trung từ ngày 2-7 tại TP.Long Xuyên. Hiện, các ngành chức năng TP. Long Xuyên đang tiến hành truy vết các trường hợp liên quan, vì trường hợp này đến TP. Long Xuyên từ ngày 27-6 đến 2-7, ở nhà trọ trên đường Trần Khánh Dư (khóm Đông An 6, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên). Trong thời gian cách ly tập trung được lấy mẫu theo quy định đến ngày 20-7 có kết quả PCR dương tính SARS-CoV-2.

+ Trường hợp thứ 10 tên T.Q.V. (khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên), tiếp xúc gần với F0 tên N.V.M, đã cách ly tập trung từ ngày 4-7.

Huyện An Phú ghi nhận 1 trường hợp, tên N.T.C., liên quan đến ca bệnh tại thị trấn Long Bình, đã được cách ly tập trung từ ngày 10-7.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị, địa phương không chủ quan, lơ là; cần theo dõi chặt chẽ, giám sát thường xuyên các trường hợp về từ vùng dịch. Kiểm soát chặt chẽ các cửa ngõ ra vào của tỉnh và kiểm tra các nhà trọ, cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Tăng cường kiểm soát các khu cách ly tập trung, không để xảy ra tình trạng người trốn khỏi khu cách ly và lây nhiễm chéo tại các khu cách ly.

Tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm giải pháp "5K"; kịp thời phát hiện, nếu thấy nghi ngờ người lạ và người từ các tỉnh về cần báo ngay cho chính quyền địa phương...

HỮU HUYNH