An Giang hân hoan đón chào năm mới

17/01/2023 - 06:39

 - Kinh tế phục hồi, hạ tầng được đầu tư, đời sống được chăm lo, người người, nhà nhà đang rộn ràng không khí Tết. Khắp nơi trong tỉnh, đèn, hoa, cờ, tiểu cảnh, không gian Tết... được trang hoàng rực rỡ trên các tuyến phố, đường quê, chuẩn bị chào đón Xuân Quý Mão 2023 với niềm hân hoan và nhiều kỳ vọng.

Ngập tràn không gian Tết

Những ngày này, không khó bắt gặp hình ảnh các tuyến phố, đường quê, trung tâm thương mại trang trí rực rỡ sắc đỏ đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với các chậu cúc vàng rực rỡ, câu đối đỏ, tiểu cảnh sắc màu, linh vật của năm con mèo; không khí Xuân rộn ràng khắp nơi.

Ở các tuyến phố trung tâm TP. Long Xuyên, vào buổi tối, cổng chào tại các khóm văn hóa, trên các tuyến đường trung tâm (Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, cầu Hoàng Diệu, cầu Duy Tân…) đèn nghệ thuật bật sáng tạo nên hình ảnh sinh động, lung linh, nhiều màu sắc. Đây là công trình nghệ thuật về ánh sáng với công nghệ led hiện đại, tạo thành hình hoa mai, hoa sen, chim én, linh vật năm Quý Mão…

Khu vực công viên Hai Bà Trưng (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) rực rỡ đồ trang trí Tết. Cả con đường khoác lên mình chiếc áo mới lộng lẫy một màu đỏ tươi của các câu đối, những cành đào đông, màu vàng của hoa mai và màu hồng của những cành đào bằng vải…

Mỗi ki-ốt có cách bày trí độc đáo, bắt mắt, thu hút rất đông người đến tham quan, mua sắm, chụp ảnh. Chị Trang Đan Thanh (phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) nói: “Tôi đến đây để mua bao lì xì, câu đối và đèn lồng. Tết Nguyên đán đã cận kề và khắp nơi náo nức không khí Tết, vui vẻ và đầm ấm”.

Bạn Nguyễn Mai Xuân (phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên) đang cùng ê-kíp chụp ảnh tại khu bán hàng trang trí Tết. “Tôi đặt lịch với studio chụp ảnh từ nửa tháng trước và tranh thủ ngày chủ nhật đến đây để chụp, lưu giữ những khoảnh khắc người người, nhà nhà đang chuẩn bị đón Tết. Sau khi chụp hình tại những ki-ốt bán vật phẩm trang trí, tôi sẽ cùng ê-kíp đến chợ hoa chụp ảnh bên những loài hoa đang khoe sắc để làm 1 bộ ảnh kỷ niệm lúc tuổi đôi mươi” - Mai Xuân vui vẻ.

Tại bến xe Long Xuyên, lúc nào cũng tấp nập người về quê ăn Tết. Tay kéo chiếc valy, tay ôm phần quà Tết, anh Nguyễn Văn Thanh nói: “Tôi định đến 28 (âm lịch) mới nghỉ làm về quê ăn Tết, nhưng cố gắng thu xếp làm xong hết công việc mình phụ trách rồi xin nghỉ phép về quê sớm hơn để phụ ba mẹ dọn dẹp, trang trí nhà cửa, mua sắm Tết. Trên đường từ Đồng Nai về Long Xuyên, đâu đâu cũng xe cộ tấp nập. Dọc đường đi thấy mọi người mua hoa Tết mà lòng nôn nao”.

Kỳ vọng tăng tốc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, dù mới phục hồi sau dịch COVID-19 nhưng năm 2022 khép lại với nhiều khởi sắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2022 của An Giang đạt 6,87%, vượt kế hoạch đề ra (5,2%); thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.

Trước những thuận lợi, khó khăn, thời cơ và thách thức đan xen, năm 2023, An Giang tiếp tục phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hướng đến chuyển biến về chất, tạo ra giá trị thực. Tỉnh tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông để tạo nền tảng phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ; đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư…

Phấn đấu năm 2023, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 7-7,5%; GRDP bình quân đầu người từ 60,52-62,03 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu 1,17 tỷ USD; thu ngân sách 6.638 tỷ đồng… Để đạt mục tiêu này, năm 2023, tỉnh đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, chủ động triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp; tăng cường phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và kết nối tiêu thụ nông sản.

Bên cạnh đó, phát triển nhà ở xã hội, tạo điều kiện cho người thu nhập thấp có nơi cư trú và phát triển ổn định; triển khai kế hoạch đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả; mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm chủ lực. An Giang duy trì, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; triển khai các hoạt động hợp tác phát triển kinh tế với các tỉnh, thành phố.

Ông Nguyễn Thanh Bình thông tin: “An Giang luôn xem việc thu hút các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách đóng vai trò rất quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, doanh nghiệp là hạt nhân, được đặc biệt quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để phát triển. Năm 2023, dự kiến tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang quy mô lớn; đặt mục tiêu sẽ xúc tiến, mời gọi và thu hút đầu tư những dự án trọng điểm trên 6 lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên. Tỉnh phấn đấu hoàn thành các thủ tục để trao quyết định chủ trương đầu tư cho các nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án với tổng vốn từ 30.000-50.000 tỷ đồng”.

Trong những ngày giáp Tết, khắp nơi trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao sôi nổi, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi đón chào năm mới an lành. Mọi người đều kỳ vọng tăng tốc năm 2023, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), tạo cơ sở bứt phá giai đoạn 2026-2030…

Những ngày đầu năm 2023, An Giang vinh dự đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, tặng quà Tết cho bộ đội biên phòng, các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc. Qua đó, nhắn gửi An Giang cần phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đoàn kết “trên dưới một lòng”, “dọc ngang thông suốt” để hóa giải khó khăn, vượt qua thách thức, sớm đưa An Giang trở thành tỉnh khá của vùng ĐBSCL.

THU THẢO - HẠNH CHÂU