An Giang: Hoạt động công thương duy trì tăng trưởng

19/04/2022 - 06:36

 - Hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh ổn định trở lại, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Cùng với nỗ lực của các doanh nghiệp (DN), các ban, ngành, đoàn thể, chỉ số phát triển ngành công thương vẫn tăng trưởng, góp phần quan trọng duy trì phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang.

Hoạt động thương mại đang dần ổn định, khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát. Ảnh: ĐỨC TOÀN

Tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Trong quý I/2022, các hoạt động sản xuất - kinh doanh (SXKD) của các DN dần đi vào ổn định; hoạt động xuất khẩu đang được các DN đẩy mạnh để đáp ứng kịp các đơn hàng. Đặc biệt, việc bao phủ vaccine trên toàn tỉnh đã giúp dịch COVID-19 dần được kiểm soát, tạo sự tin tưởng của người dân khi tham gia vào các hoạt động xã hội, mua sắm, kinh doanh... góp phần đưa hoạt động kinh tế của tỉnh khởi sắc.

Theo Sở Công Thương, từ đầu năm đến nay, DN đã khôi phục các hoạt động sản xuất. Nhiều nhà máy hoạt động hết công suất nhằm đáp ứng nguồn cung ứng hàng hóa cho thị trường. Bên cạnh đó, hoạt động giao thương, đi lại thuận tiện; lực lượng công nhân lao động được tiêm vaccine đủ liều đảm bảo phục vụ tốt việc khôi phục sản xuất của DN trong điều kiện bình thường mới... Tình hình sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng khá, ước tăng 6,24% so cùng kỳ, vượt 0,77% theo kịch bản tăng trưởng của tỉnh.

Trong quý I/2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát nên hoạt động kinh doanh tương đối ổn định. Đặc biệt, đây là thời điểm trùng với dịp Tết Nguyên đán, gia tăng sức mua một số mặt hàng, như: Quần áo, lương thực, thực phẩm, đồ dùng gia đình... nên doanh thu tăng theo. Bên cạnh đó, các DN đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn với giá hợp lý nên thu hút khách hàng đến tham quan, mua sắm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong quý I ước đạt trên 23.833 tỷ đồng, tăng 10,08% so cùng kỳ và tăng 1,79% so kế hoạch. 

Hoạt động xuất, nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc. Trong đó, xuất khẩu các mặt hàng thủy sản có sự chuyển biến tích cực tiếp nối những tín hiệu lạc quan từ thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhu cầu về rau quả đông lạnh và hàng dệt may vẫn ổn định và tăng trưởng...

Cùng với đó, xuất khẩu sang thị trường đối tác trong các hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là các FTA thế hệ mới tiếp tục được tăng cường... Quý I/2022, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 265,61 triệu USD, tăng 6,79% so với cùng kỳ và đạt 95,2% kế hoạch. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 45 triệu USD, tăng 13,29% so với cùng kỳ và đạt 100% kế hoạch.

Sản xuất gạo. Ảnh: TRUNG HIẾU

Phấn đấu duy trì tăng trưởng

Sở Công Thương đã triển khai các hoạt động hỗ trợ các cơ sở, DN thực hiện công tác phòng, chống dịch. Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành “Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang”, nhằm tạo thuận lợi cho các địa phương và DN đầu tư. Bên cạnh đó, chương trình khuyến công của tỉnh đã khuyến khích, hỗ trợ sản xuất, đổi mới máy móc thiết bị cho các cơ sở SXKD nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm...

Trong lĩnh vực thương mại, ngành công thương chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg, ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Bên cạnh đó, ngành công thương còn hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt; các giải pháp bán hàng trên sàn thương mại điện tử cho DN tại An Giang…

Sở Công Thương còn tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (Hiệp định RCEP) của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang. Thường xuyên theo dõi và thông tin đến các DN xuất khẩu trên địa bàn tỉnh tham gia các hội nghị, hội thảo, tư vấn hỗ trợ xuất khẩu; cập nhật các quy định mới về nhập khẩu, các cảnh báo về chất lượng, an toàn sản phẩm của các nước xuất khẩu... Đồng thời, đẩy mạnh các biện pháp cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa”...

Theo đánh giá của Sở Công Thương, tình hình SXKD đang dần ổn định. Các DN trong tỉnh đang dồn sức phục hồi sản xuất trong điều kiện bình thường mới, đẩy mạnh xuất khẩu. Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã tác động lớn đến thu nhập, tài chính của nhiều người, dẫn đến việc hạn chế trong việc mua sắm, chi tiêu.

Ngành công thương sẽ thường xuyên nắm bắt, theo dõi tình hình sản xuất của các DN, cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, góp phần thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội... Tiếp tục triển khai các hoạt động liên quan đến công tác bình ổn thị trường và hỗ trợ hoạt động SXKD của DN trong tình hình mới…

Tiếp tục hỗ trợ các DN xuất khẩu phát triển thị trường nước ngoài. Tiếp tục nghiên cứu phát triển thêm các kênh thương mại mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng thương mại điện tử để tăng cơ hội tiếp cận với khách hàng... Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các buổi hội nghị quốc tế, kết nối giao thương giữa DN Việt Nam và nhà nhập khẩu nước ngoài.

Ngoài ra, tạo điều kiện thuận lợi cho các thương nhân tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh, đảm bảo việc lưu thông trong thực hiện phòng, chống dịch bệnh... Đồng thời, triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công tỉnh An Giang (Chỉ số PAPI); nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI); ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính…  

ĐỨC TOÀN