An Giang quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV

29/07/2026 - 12:46

 - Sáng 29/7, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV được Trung ương tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố và cơ sở trên cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại An Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức và chuyển tiếp hội nghị tại 13 điểm cầu cấp tỉnh và 102 điểm cầu tại xã, phường, đặc khu.

Dự tại điểm cầu Tỉnh ủy An Giang có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể…

Gần 39.000 đại biểu là cán bộ, đảng viên tham dự tại 116 điểm cầu thuộc các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và qua sóng truyền hình, các nền tảng số.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy An Giang.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị tập trung quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Trung ương; khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, bảo đảm rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm thực hiện.

Tổng Bí thư nhấn mạnh cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả quản trị, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, phát huy vai trò người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kiểm tra, giám sát và lấy hiệu quả phục vụ, sự hài lòng của người dân làm thước đo kết quả thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy An Giang.

Đáng chú ý, về mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Trung ương không đặt vấn đề sắp xếp, điều chỉnh lại địa giới hành chính cấp xã vì cơ bản hệ thống đang hoạt động ổn định, hiệu quả.

Theo Tổng Bí thư, trường hợp địa phương thật sự cần điều chỉnh phải căn cứ chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật, quy hoạch, yêu cầu phát triển và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Việc điều chỉnh phải được thực hiện khoa học, thận trọng, khả thi, tạo sự đồng thuận xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân; kiên quyết không để xảy ra tình trạng “thuận cán bộ, khổ nhân dân”.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương và người đứng đầu bắt tay ngay vào triển khai các nghị quyết của Trung ương; xác định rõ trọng tâm, đầu mối, trách nhiệm và tiến độ thực hiện. Kết quả phải được kiểm chứng bằng những chuyển biến thực chất trong thực tiễn, hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của Nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng và Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy An Giang.

QUÁN TRIỆT 9 CHUYÊN ĐỀ

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt các chuyên đề quan trọng, tập trung vào nội dung cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các quy định, kết luận liên quan.

Cụ thể, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị truyền đạt 2 chuyên đề: Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt 2 chuyên đề: Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; Nghị quyết về Chiến lược an ninh quốc gia.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc truyền đạt 2 chuyên đề: Nghị quyết về quan điểm, định hướng, sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; Kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc truyền đạt 2 chuyên đề: Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; về sửa đổi, bổ sung Quy định số 20 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh truyền đạt chuyên đề Quy định về những điều đảng viên không được làm.


THỤY DU