
Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh An Giang Nguyễn Thị Mỹ Nương báo cáo tại hội nghị.
Năm 2025, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp hơn 83.400 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Qua đó, hỗ trợ tạo việc làm cho hơn 21.000 lao động; 440 lao động được hỗ trợ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; 121 người chấp hành xong án phạt tù có việc làm; 464 khách hàng vay vốn xây dựng, cải tạo nhà ở xã hội…
Tuy nhiên, đến cuối năm 2025, chi nhánh còn 6/10 chỉ tiêu theo đề án chưa đạt định hướng. Theo đánh giá của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh, nguyên nhân chủ yếu do sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhân sự ở một số địa phương thay đổi nên việc nắm bắt hoạt động tín dụng chính sách còn hạn chế. Một số cán bộ tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác chưa am hiểu nghiệp vụ.
Ngoài ra, nhiều khách hàng vay vốn rời khỏi nơi cư trú, không còn tài sản tại địa phương; cùng với tác động của dịch bệnh, thiên tai và biến đổi khí hậu khiến đời sống, thu nhập của người dân gặp khó khăn, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ.

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Nguyễn Thị Hằng phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Nguyễn Thị Hằng đề nghị chi nhánh bám sát địa bàn, tập trung xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu cũ, nhất là các trường hợp lao động đi làm việc ở nước ngoài trở về.
Các phòng giao dịch cần rà soát, quản lý chặt đối tượng vay vốn, chỉ giải ngân đúng điều kiện, tránh cho vay sai đối tượng. Tăng cường đôn đốc thu hồi nợ, xử lý nợ rủi ro, kiên trì áp dụng các giải pháp, kể cả khởi kiện khi cần thiết; tham mưu thành lập Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội cấp xã nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tín dụng chính sách.
Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông, phát huy vai trò của chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý vốn vay; tham mưu bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 để cho vay đối với các hộ nghèo và đối tượng chính sách, qua đó góp phần giúp người dân không phải ly hương, có việc làm và tăng thu tại địa phương.
Tin và ảnh: ĐẶNG LINH