An Giang hưởng ứng chương trình “Vì một Việt Nam xanh”

11/05/2021 - 04:17

 - Trong kế hoạch trồng 18 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025, An Giang đặt ra mục tiêu trồng 8 triệu cây xanh ngay trong năm 2021. Để thiết thực hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” của Thủ tướng Chính phủ, đòi hỏi sự đồng lòng, chung tay của các cấp, ngành và cả cộng đồng xã hội.

Phủ xanh mọi nẻo đường

Ngay dịp lễ 30-4, 1-5 vừa qua, UBND huyện Tri Tôn tổ chức lễ phát động trồng cây xanh, hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” của Thủ tướng Chính phủ. Sau lễ phát động, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Tri Tôn, các phòng, ban huyện và các địa phương cùng tham gia trồng cây xanh tại tuyến đường dọc kênh cầu 15 đến cầu 16, đường Thái Quốc Hùng, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tri Tôn, tuyến đường xã Lương An Trà… Buổi lễ trồng cây xanh với khí thế rộn ràng đã tạo lan tỏa rất lớn để mọi người dân cùng hưởng ứng chương trình “Vì một Việt Nam xanh”.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm cho biết, đặc thù Tri Tôn là huyện miền núi xen lẫn đồng bằng, có tỷ lệ che phủ rừng khá hợp lý. Tuy nhiên, có những tuyến đường kênh, đường đê, tuyến đường dân cư, đường đô thị… số lượng cây xanh che phủ chưa nhiều.

“Cây xanh mang lại rất nhiều lợi ích, như: giảm nhẹ thiên tai, điều hòa khí hậu, ổn định môi trường, cân bằng hệ sinh thái, hạn chế ô nhiễm môi trường, cải tạo đất, lọc không khí trong lành, làm dịu mát các tuyến đường, phủ xanh cơ quan, trường học, khu dân cư, đô thị, chống xói lở đất bờ sông, kênh, rạch… cây xanh còn giúp nhiều người sống gần nhau hơn, làm không gian sống dễ chịu, thoải mái. Do vậy, tất cả mọi người cần chung tay trồng và quan tâm chăm sóc, bảo vệ cây xanh theo phương châm “Trồng cây nào phải sống tốt cây đó”. Trồng cây xanh không chỉ là phong trào mà còn mang lại hiệu quả thiết thực” - ông Cao Quang Liêm yêu cầu.

Huyện Tri Tôn trồng cây xanh trên tuyến đường cặp kênh 16

Ngay sau lễ phát động trồng cây xanh, huyện Tri Tôn đã tiến hành trồng 12.000 cây xanh dọc các tuyến đường đô thị, nông thôn, các tuyến kênh, khu dân cư, trụ sở cơ quan, trường học… Loại cây xanh được trồng là những giống cây trồng phù hợp với địa phương, cây có tán rộng, hoa nở đẹp, sức sống khỏe. Đó là những giống cây quen thuộc, như: dầu rái, trâm, thốt nốt, giáng hương, bằng lăng…

Giai đoạn 2021-2025, huyện Tri Tôn đặt mục tiêu trồng 1,8 triệu cây xanh, đóng góp vào kế hoạch trồng 18 triệu cây xanh của tỉnh. Khi khắp các tuyến đường, tuyến kênh, cơ quan, trường học được phủ xanh bởi những loài cây đặc trưng này, sẽ tạo ra sức hút mới cho huyện miền núi Tri Tôn, nơi đang có nhiều khu, điểm, dịch vụ du lịch hấp dẫn hình thành.

Thiết thực, hiệu quả

Tại lễ phát động trồng cây xanh, hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm đã giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Hạt Kiểm lâm liên huyện Tri Tôn - Thoại Sơn tiến hành ươm tạo, cung cấp giống cây xanh để các phòng, ban, địa phương, trường học, người dân triển khai trồng đạt kế hoạch đề ra. “Khi tổ chức các hoạt động, sự kiện trên địa bàn huyện, cần kết hợp phát động trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Khi mọi người cùng chung tay, kế hoạch trồng cây xanh đạt cả về số lượng và chất lượng” - ông Liêm nhấn mạnh.

Cũng nhân dịp lễ 30-4 và khánh thành công trình cầu Nguyễn Thái Học (TP. Long Xuyên), UBND tỉnh đã tổ chức lễ phát động trồng cây xanh hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây”. Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân cùng các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang đã tham gia trồng cây tại khu hành chính TP. Long Xuyên. Qua sự kiện này, UBND TP. Long Xuyên tiếp tục triển khai rộng rãi phong trào trồng cây xanh trên địa bàn thành phố theo chủ trương của Chính phủ và kế hoạch đề ra, đưa đô thị Long Xuyên ngày càng “xanh - sạch - đẹp”.

Việc trồng cây xanh trên địa bàn TP. Long Xuyên nhằm hưởng ứng đề án trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” tại các cơ quan, công sở, trường học và các tuyến đường kênh, đê bao, đường giao thông. Theo đó, TP. Long Xuyên dự kiến sẽ trồng 558.000 cây xanh trên địa bàn, gồm: cây phân tán, cây đô thị theo kế hoạch trồng 18 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Đức Duy cho biết, việc triển khai kế hoạch trồng, chăm sóc cây xanh, bảo vệ và phát triển rừng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành nông nghiệp. Các địa phương, như huyện Tri Tôn, TP. Long Xuyên phát động và tiến hành trồng cây xanh ngay dịp lễ 30-4 là hành động thiết thực, đóng góp quan trọng vào kế hoạch trồng 8 triệu cây xanh của tỉnh năm 2020-2021.

“Việc trồng cây xanh cần huy động tốt nhiều nguồn lực tham gia thực hiện, phải có sự chung tay, đồng lòng của cả cộng đồng xã hội mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Trồng cây xanh phải đi liền với chăm sóc, bảo vệ để trồng cây nào phải sống tốt cây đó. Đồng thời, triển khai trồng rừng, trồng cây phân tán cần quyết liệt bảo vệ rừng, qua đó tạo môi trường sống xanh, trong lành cho mọi người” - ông Duy lưu ý.

Giai đoạn 2021-2025, An Giang đặt mục tiêu trồng 18 triệu cây xanh mới, gồm: 13.573.000 cây xanh phân tán, 100.000 cây xanh đô thị, 527.000 cây xanh trồng tại rừng tràm Tân Tuyến và 3,8 triệu cây xanh trồng tại rừng tràm Bình Minh. Đến hết năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu trồng được 8 triệu cây xanh trong số này.

 

NGÔ CHUẨN