An Giang kiên quyết không để nhập cảnh trái phép

04/05/2021 - 05:19

 - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ vừa kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại An Giang. Đánh giá cao công tác phòng, chống dịch bệnh, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, An Giang tiếp tục tăng cường kiểm soát biên giới, giữ vững “lá chắn thép” trong ngăn chặn người nhập cảnh trái phép.

Tập trung kiểm soát

Diễn biến dịch bệnh COVID-19 ở Campuchia rất phức tạp, mỗi ngày có hơn 500 ca nhiễm, cả nước có hơn 14.500 ca bệnh, 103 ca tử vong. Đặc biệt, 2 tỉnh giáp biên với An Giang là Takeo và Kandal đã có hơn 800 ca mắc, nguy cơ dịch bệnh lây lan là rất lớn. Đến ngày 3-5, ở An Giang ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 là người Việt Nam nhập cảnh từ Campuchia được cách ly ngay, đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, hiện sức khỏe ổn định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, An Giang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Mặc dù tỉnh có đường biên giới dài gần 100km với Campuchia, có 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu quốc gia và nhiều đường mòn, lối mở... nhiều đối tượng lợi dụng đêm tối để nhập cảnh trái phép vào tỉnh, nguy cơ cao lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, tỉnh An Giang đã chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát biên giới, quản lý chặt chẽ xuất, nhập cảnh, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kể cả tình huống xấu.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (TP. Châu Đốc)

Trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 và các hoạt động lễ hội địa phương sắp tới, tỉnh có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người khi không thật cần thiết để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh… Đến nay, An Giang thành lập 12 đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các trường học và các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 3-3-2021 đến nay, các đoàn đã kiểm tra 419 cơ sở (272 trường học, 34 cơ sở kinh doanh, 53 DN, 13 cơ sở tại các khu công nghiệp, 43 tổ chức tập trung đông người, 4 cơ sở khác (hành nghề y, massage). Thành lập 11 Tổ kiểm tra công tác tuyên truyền, phát động phong trào “Toàn dân phòng, chống dịch”, vận động “Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch”, qua đó một số trường hợp nhập cảnh trái phép được người dân chủ động tố giác.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố biên giới quản lý, siết chặt biên giới. Khi dịch bệnh bùng phát ở Campuchia, tỉnh đã tăng dày lên 200 tổ, chốt kiểm soát, bổ sung lực lượng và tập trung phát động “Toàn dân chống dịch”, siết chặt toàn tuyến biên giới. Từ ngày 18-3-2020 đến 3-5-2021, các đơn vị đã phối hợp bàn giao cách ly tập trung hơn 5.520 người.

Chủ động các phương án

Toàn tỉnh có 50 cơ sở cách ly tập trung, khả năng tiếp nhận 4.423 người. Trong đó, doanh trại quân đội 11 cơ sở, địa phương 39 cơ sở; chính thức hoạt động 29 cơ sở, 21 dự phòng. Số người cách ly tập trung hiện đang quản lý là 376 người; lũy kế 9.016 người. Cách ly tại nhà, nơi cư trú đang quản lý 87 người, lũy kế 4.992 người. Tất cả những người cách ly tập trung đều được theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Toàn tỉnh bố trí 16 cơ sở điều trị COVID-19, có khả năng thu dung điều trị 180 người bệnh. Trong đó, tuyến tỉnh có 4 bệnh viện, tuyến huyện 10 Trung tâm Y tế huyện, thành phố và 2 bệnh viện tư nhân. Tất cả cơ sở y tế thực hiện tốt công tác phân luồng, cách ly, tiếp nhận bệnh và đảm bảo “Tiêu chí bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19“. Tỉnh đã đầu tư hệ thống xét nghiệm Real time PCR tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang; đang tiến hành các thủ tục mua sắm trang thiết bị triển khai thêm phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh (tại TP. Châu Đốc) và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Campuchia rất phức tạp, số lượng mắc mới không ngừng tăng cao, kiều bào sinh sống tại Campuchia quay trở về Việt Nam qua các cửa khẩu (kể cả nhập cảnh trái phép), dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đề xuất Trung ương tạm ngưng phân bổ người nhập cảnh theo các chuyến bay cho An Giang nói riêng và các tỉnh giáp biên giới Campuchia nói chung. Bộ Y tế hỗ trợ An Giang nâng công suất xét nghiệm, hỗ trợ thêm test nhanh để sớm sàng lọc phát hiện bệnh. Chỉ đạo các tỉnh nội địa sẵn sàng hỗ trợ cho An Giang nói riêng (và các tỉnh giáp biên giới Campuchia nói chung) khi lượng người Việt Nam từ Campuchia về nhiều. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, tỉnh xin chủ trương xây bệnh viện dã chiến...

Không để nhập cảnh trái phép

Sau khi trực tiếp làm việc tại Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (TP. Châu Đốc), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại An Giang. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao công tác phòng, chống dịch bệnh ở An Giang; biểu dương cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân chủ động thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian qua đã góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”.

An Giang tăng cường kiểm soát, siết chặt biên giới

Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục quán triệt tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và nêu cao trách nhiệm người đứng đầu nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan. Phát huy các tổ phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng; rà soát các phương án, sẵn sàng các tình huống. Tăng cường quản lý các cơ sở cách ly, cơ sở khám, chữa bệnh, không để lây nhiễm chéo và lây lan.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế quan tâm hỗ trợ An Giang nâng cao năng lực xét nghiệm, điều trị và hướng dẫn cụ thể việc xây bệnh viện dã chiến; khẩn trương triển khai tiêm Vaccine đúng quy định. Lưu ý dịp lễ. Đặc biệt là tăng cường phòng, chống dịch bệnh, nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026…

Chia sẻ với An Giang là tỉnh có đường biên giới dài tiếp giáp Campuchia nên áp lực phòng, chống dịch bệnh  rất lớn. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu An Giang tiếp tục phát động “Toàn dân chống dịch”, tăng cường tuyên truyền thực hiện nghiêm giải pháp “5K”. Tập trung siết chặt biên giới để giữ vững “phên giậu”, không để nhập cảnh trái phép và không để dịch bệnh tái bùng phát. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép hoặc đưa người nhập cảnh trái phép.

HỮU HUYNH