Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư cho rằng, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, phải xác định trạng thái “sống chung với dịch”, cố gắng kiểm soát tốt chứ không thể chờ dịch bệnh hết hoàn toàn. Tỉnh sẽ ban hành kế hoạch sản xuất công nghiệp ổn định trong ứng phó với dịch bệnh để thống nhất thực hiện chung toàn tỉnh.
Trước khi có kế hoạch chung, các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục xác định tinh thần “ai ở đâu ở yên đó”, duy trì mô hình sản xuất như đã đăng ký. Đối với những doanh nghiệp muốn chuyển trạng thái hoạt động từ “3 tại chỗ” sang mô hình “1 cung đường, 2 điểm đến” hoặc duy trì sản xuất “3 tại chỗ” nhưng thay đổi công nhân trong nhà máy, phải xây dựng phương án thực hiện, có ý kiến đồng thuận của các ngành liên quan.
Đối với các khu công nghiệp khép kín, khi thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ”, công nhân không nhất thiết phải ăn, nghỉ ngay tại nhà máy mà có thể bố trí chỗ ăn, nghỉ phù hợp trong khu công nghiệp. Đối với phương án “1 cung đường, 2 điểm đến”, khuyến khích áp dụng cho công nhân và nhà máy sản xuất cùng ở “vùng xanh”, có cam kết đi lại trên một cung đường và được giám sát chặt chẽ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư khuyến cáo các doanh nghiệp không giải quyết cho công nhân “3 tại chỗ” xin nghỉ phép trong thời gian ngắn (2-3 ngày). Nếu cần thay đổi công nhân sản xuất “3 tại chỗ”, cần lập phương án thay đổi cùng lúc trong khoảng thời gian ổn định (từ 14 ngày trở lên). Trước khi tổ chức đợt công nhân mới vào nhà máy sản xuất, cần tổ chức xét nghiệm, sàng lọc kỹ điểm đến của công nhân…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư kết luận cuộc họp
NGÔ CHUẨN