An Giang lo nước ngọt, giữ liên kết lúa - tôm

25/08/2026 - 16:47

 - Vụ tôm - lúa 2026-2027 đang đứng trước hai bài toán: kiểm soát độ mặn để xuống giống an toàn và giữ cam kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp khi liên kết tiêu thụ. Ngành nông nghiệp An Giang khuyến cáo nông dân chủ động rửa mặn, chỉ gieo sạ khi điều kiện phù hợp và thống nhất rõ tiêu chuẩn, sản lượng ngay từ đầu vụ.

Các diễn giả thảo luận cùng nông dân.

Sáng 25-8, Trung tâm Khuyến nông An Giang tổ chức tọa đàm với các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất tôm - lúa, nhằm chuẩn bị cho vụ mùa 2026-2027 và thúc đẩy liên kết tiêu thụ lúa theo chuỗi giá trị.

 

An Giang hiện có gần 110.000ha tôm - lúa, trong đó khoảng 70.000-80.000ha đang sản xuất lúa. Phần diện tích còn lại, nhất là khu vực ven biển, chưa thể xuống giống do điều kiện mặn.

 

Theo kế hoạch, thời gian gieo sạ vụ tôm - lúa 2026-2027 từ ngày 25-8 đến 20-10. Đợt đầu từ 25-8 đến 15-9 dành cho những vùng có điều kiện rửa mặn thuận lợi, chiếm khoảng 25-30% diện tích. Đợt chính từ 25-9 đến 20-10, chiếm khoảng 70% diện tích, tập trung tại các vùng sản xuất trọng điểm.

 

Chỉ xuống giống khi độ mặn an toàn

 

Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông An Giang Lê Văn Dũng cho biết nước ngọt là điều kiện quyết định để đưa cây lúa trở lại trên nền đất nuôi tôm. Nông dân cần chủ động rửa mặn sớm, có thể ngâm nước ngọt trên ruộng 3-4 ngày thay vì liên tục bơm tháo nước.

 

Theo khuyến cáo, chỉ nên xuống giống khi độ mặn của đất và nước dưới 2‰. Việc xác định thời điểm gieo sạ cần căn cứ điều kiện thực tế từng khu vực, tránh xuống giống khi độ mặn còn cao gây thiệt hại.

 

Ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo nông dân sử dụng phân bón, vật tư có nguồn gốc rõ ràng, hạn chế nguy cơ mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng làm tăng chi phí sản xuất.

Đại diện hợp tác xã tôm - lúa trên địa bàn xã An Biên đặt câu hỏi tại buổi tọa đàm.

Giữ chữ tín trong liên kết tiêu thụ

Một vấn đề khác được đặt ra tại tọa đàm là mối liên kết giữa hợp tác xã và doanh nghiệp thu mua lúa. Theo Trung tâm Khuyến nông An Giang, các bên cần thống nhất từ đầu vụ về quy trình sản xuất, sản lượng và tiêu chuẩn chất lượng để hạn chế rủi ro khi thu hoạch.

Khi thị trường hoặc sản xuất phát sinh biến động, hợp tác xã và doanh nghiệp cần trao đổi, cùng tìm phương án xử lý thay vì đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Giữ được cam kết trong liên kết tiêu thụ được xem là điều kiện quan trọng để mô hình tôm - lúa phát triển ổn định, giúp nông dân giảm rủi ro về đầu ra bên cạnh rủi ro thời tiết và độ mặn.

AN LÂM