An Giang nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng

08/06/2023 - 06:54

 - Để góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Tỉnh ủy vừa phát động phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2022 - 2025 trong toàn Đảng bộ tỉnh. Với khí thế thi đua sôi nổi, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy An Giang đã phát động phong trào trong toàn Đảng bộ.

Chi bộ mạnh thì Đảng mạnh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Người chỉ rõ tổ chức gốc rễ của Đảng là chi bộ. Chi bộ là tổ chức hạt nhân, quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng, là môi trường tu dưỡng, rèn luyện và là nơi giám sát đảng viên.

 “Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”. “Các chi bộ mạnh thì Đảng mạnh, các chi ủy vững tức là chi bộ mạnh”. Người khẳng định: “Trong công tác xây dựng Đảng, cái gốc của chi bộ phải làm sao cho chi bộ vững để lúc thuận lợi, cũng như lúc gặp khó khăn, họ biết phát huy thắng lợi, khắc phục trở ngại, vững vàng tiến lên”.

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát động thi đua “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”

Thấm nhuần lời dạy của Bác, việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng luôn được Đảng ta coi trọng và được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

“Những năm qua, Đảng bộ tỉnh An Giang luôn tập trung lãnh, chỉ đạo và cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Trung ương và tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, phù hợp đặc điểm tình hình thực tế địa phương. Hầu hết các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Từ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, chất lượng sinh hoạt Đảng, công tác quản lý đảng viên... của hầu hết cấp ủy, đảng bộ, chi bộ cơ sở được nâng lên rõ rệt” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng cho biết.

Thi đua “bốn tốt”

Để tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Mục tiêu hướng đến của phong trào nhằm góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chỉ đạo, tùy theo đặc điểm, tình hình của chi, đảng bộ cơ sở, tiến hành vận động và duy trì phong trào rèn luyện cán bộ, đảng viên theo tiêu chí “bốn tốt”… phấn đấu hàng năm có 100% đảng viên trong chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 Để phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, các địa phương, đơn vị cần lãnh, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá cho biết, Châu Đốc là đơn vị đầu tiên trong tỉnh phát động thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Ngay sau lễ phát động, các chi, đảng bộ trực thuộc đã phát động và triển khai thực hiện các nội dung: Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt, đoàn kết, kỷ luật tốt và cán bộ đảng viên tốt. Để mô hình đạt hiệu quả, đòi hỏi phải có sự phấn đấu, nỗ lực và rèn luyện không ngừng của toàn Đảng bộ nói chung và từng đảng viên nói riêng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Phan Tùng Lâm chia sẻ: “Phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” đang tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ Khối. Để phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, thường xuyên và liên tục trong toàn Đảng bộ Khối, tác động đến từng đảng viên, đảm bảo phong trào thiết thực, hiệu quả, phù hợp tình hình của từng tổ chức Đảng, Thường trực Đảng ủy Khối vừa phát động phong trào trong toàn Đảng bộ Khối.

Đồng thời, cho 12 chi bộ, đảng bộ cơ sở đại diện 104 tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ Khối tiến hành ký kết giao ước thi đua. Hướng tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung nhân rộng, phát huy hiệu quả các mô hình tốt, cách làm hay để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Thị Tuyết Minh cho biết: “Hưởng ứng lời kêu gọi phát động thi đua “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, Chi bộ cơ quan UBMTTQVN tỉnh sẽ thực hiện tốt quy chế phối hợp ban lãnh đạo cơ quan, bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tích cực triển khai các chương trình, kế hoạch đề ra đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Từng bước nâng chất sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề phong phú, thiết thực, phát huy dân chủ trong các cuộc họp. Tiếp tục giữ gìn đoàn kết nội bộ, chấp hành nghiêm những nguyên tắc, quy định trong Đảng. Quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ trẻ có phẩm chất, chính trị, đạo đức tốt để giới thiệu kết nạp vào Đảng… Phấn đấu giữ vững danh hiệu chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm”.

Hiện nay, các Đảng bộ trên địa bàn tỉnh đều quyết tâm chính trị cao triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, trong đó chú trọng phát huy các mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo của tập thể và cá nhân. Qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

THU THẢO