An Giang nâng cao phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

06/05/2022 - 06:07

 - Nâng cao vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của toàn dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là một trong những mục đích và yêu cầu được Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (gọi tắt Ban Chỉ đạo) tỉnh An Giang đề ra trong kế hoạch công tác năm 2022.

Năm qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phong trào nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị (trong đó lực lượng công an là nòng cốt). Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ biện pháp bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn toàn tỉnh.

Đặc biệt, lực lượng công an phối hợp tốt với MTTQ, ban, ngành, đoàn thể trong công tác dân vận và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, thường xuyên, kịp thời, đa dạng hóa nội dung và phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng nhóm đối tượng, địa bàn, tầng lớp dân cư. Lồng ghép việc tuyên truyền xây dựng phong trào với các hoạt động tuyên truyền khác để nâng cao hiệu quả. Công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến được quan tâm.

Đến nay, toàn tỉnh có 58 mô hình đang hoạt động. Nhiều mô hình phát huy hiệu quả tích cực, như: “Rủ nhau làm tốt ở xóm Chăm”, “Camera an ninh”, “Họp mặt giúp đỡ người hoàn lương”, “Tự quản về an toàn giao thông”… nhất là mô hình “2 An” (An ninh trật tự - An sinh xã hội) được Bộ Công an công nhận, thông báo toàn quốc về hiệu quả hoạt động.

Trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào năm 2021.

Từ kết quả này, nhiệm vụ của công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 được Ban Chỉ đạo tỉnh đặt ra là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào bằng cách đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; góp phần đẩy lùi, làm giảm tội phạm hình sự; tích cực tham gia xây dựng khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt chuẩn an toàn về ANTT. Truyền thông để nhân dân phát hiện, tố giác tội phạm, vận động đối tượng ra tự thú; giữ gìn trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống dịch COVID-19…

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố và tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT ở cơ sở; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tăng cường phối hợp với MTTQ, ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và dân vận.

Đặc biệt, tổ chức ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” để đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về nội dung, ý nghĩa của ngày hội, gắn với vận động tham gia đấu tranh phòng, chống, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội… Phối hợp cơ quan truyền thông đăng tải thông tin về gương người tốt, việc tốt trong quần chúng nhân dân và lực lượng công an…         

Bên cạnh đánh giá cao thành tích đã đạt được trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2021, đại tá Đinh Văn Nơi (Giám đốc Công an tỉnh) nhấn mạnh: “Toàn thể cán bộ, chiến sĩ cần nhận thức rõ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để tham mưu, hướng dẫn thực hiện tốt công tác này. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp xây dựng phong trào phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn và đặc điểm dân cư, nhằm huy động sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là ở địa bàn phức tạp về trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, chú trọng phong trào hay, cách làm hiệu quả, thật sự đi vào cuộc sống, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Cần tiếp tục phát huy hơn nữa hiệu quả diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” để kịp thời nắm bắt, giải quyết triệt để vụ việc nảy sinh ở cơ sở, không để phát sinh tội phạm”.

Qua phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, người dân cung cấp 1.148 thư tố giác tội phạm và gần 1.700 tin có giá trị. Giúp lực lượng công an thực hiện tốt biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

 

NGUYỄN HƯNG

 

Liên kết hữu ích