An Giang nâng cao vai trò tự vệ trong thế trận quốc phòng toàn dân

27/10/2023 - 05:49

 - Nhân Hội nghị Dân quân, Tự vệ và Du kích toàn quốc diễn ra tại Việt Bắc ngày 27/5/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc. Vô luận kẻ địch hung bạo thế nào, hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó thì địch nào cũng phải tan rã”.

Thực tiễn cho thấy, lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam luôn trung thành với Đảng, Nhân dân, ngày càng lớn mạnh cùng sự phát triển của cách mạng. Từ hình thức tổ chức ban đầu là các đội tự vệ, tự vệ chiến đấu, lực lượng dân quân tự vệ từng bước được thống nhất về tổ chức, trở thành lực lượng vũ trang đông đảo của Đảng không thoát ly sản xuất; được tổ chức ở khắp địa phương, cơ sở trên cả nước; đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của tổ chức Đảng và sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp, do cơ quan quân sự địa phương trực tiếp chỉ huy.

Đặc điểm tình hình hiện nay, yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trước mắt và lâu dài đặt ra vấn đề tiếp tục xây dựng dân quân tự vệ thật sự là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống; nhất là ở vùng trọng điểm về quốc phòng - an ninh, địa bàn chiến lược và nơi có vấn đề phức tạp.

Thành lập Ban Chỉ huy Quân sự Sở Tài nguyên và Môi trường

“Do đó, việc tổ chức, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ngày càng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhằm tăng cường tiềm lực quân sự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đến nay, toàn tỉnh An Giang đã xây dựng được 68 ban chỉ huy quân sự (CHQS) cơ quan, tổ chức; tự vệ cơ quan chiếm 13,6% so với tổng số dân quân tự vệ.

Năm 2022, Bộ CHQS tỉnh An Giang xây dựng mới 8 ban CHQS tự vệ trong doanh nghiệp có tổ chức Đảng, đã đi vào hoạt động hiệu quả. Năm 2023, đơn vị tiếp tục thành lập 4 đơn vị tự vệ cơ quan, gồm: Ban CHQS Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Sam, Văn phòng Thành ủy Long Xuyên, Văn phòng HĐND và UBND TP. Long Xuyên, Sở Tài nguyên và Môi trường; giải thể 2 đơn vị” - đại tá Phan Văn Bá, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh thông tin.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên Võ Thiện Hảo chia sẻ: “Trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phát sinh nhiều vấn đề, diễn biến phức tạp. Do điều chỉnh tổ chức, biên chế, nên Ban CHQS Văn phòng Thành ủy, HĐND và UBND thành phố mới giải thể. Thay vào đó, Ban CHQS Văn phòng Thành ủy, Ban CHQS Văn phòng HĐND và UBND TP. Long Xuyên được thành lập trong bối cảnh hết sức cần thiết đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Khi được củng cố, kiện toàn về tổ chức, biên chế, nâng cao chất lượng hoạt động, tự vệ cơ quan trở thành một trong những lực lượng nòng cốt trong thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân địa phương”.

Vừa được bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban CHQS Văn phòng HĐND và UBND TP. Long Xuyên, ông Nguyễn Duy Thụy (Chánh Văn phòng) bày tỏ: “Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, chúng tôi sẽ nỗ lực học tập, quán triệt, thực hiện tốt Luật Dân quân tự vệ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Trong đó, quán triệt, triển khai tốt 7 nhiệm vụ của dân quân tự vệ, gồm: Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu; phối hợp với các lực lượng khác giữ gìn an ninh trật tự địa bàn theo quy định; tham gia tập huấn, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập theo kế hoạch; tham gia thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng; phòng, chống, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh…”.

Theo đại tá Phan Văn Bá, sau khi thành lập, các đơn vị ổn định tổ chức, biên chế, hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ tại Điều 21, Luật Dân quân tự vệ. Chỉ huy trưởng, chính trị viên, phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó thực hiện chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác theo quy định tại Điều 10, 11, 12, 13 Thông tư 29/2020/TT-BQP, ngày 10/3/2020 của Bộ Quốc phòng.

Riêng tiểu đội trưởng thực hiện nhiệm vụ do chỉ huy trưởng, chính trị viên đơn vị giao. Hàng năm, ban CHQS cơ quan, tổ chức tham gia tập huấn, huấn luyện đầy đủ nội dung, chương trình theo quy định; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với công an, ban CHQS cấp xã và các lực lượng chức năng có liên quan đứng chân trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ cơ quan, giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực.

Dân quân tự vệ là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân, là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, bảo vệ địa phương, cơ sở… Đồng thời, phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân xây dựng khu vực phòng thủ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tài sản Nhà nước, tính mạng tài sản của Nhân dân.

T.M