An Giang nâng mức cảnh giác lên cao nhất, tập trung công tác phòng, chống dịch COVID-19

07/07/2021 - 16:52

 - Chiều 7-7, UBND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 với các huyện, thị xã, thành phố biên giới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lê Văn Phước chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lê Văn Phước phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, đến 10 giờ, ngày 7-7, An Giang ghi nhận 92 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có 35 trường hợp nhập cảnh; đã điều trị khỏi 16 trường hợp. Đối với các địa phương đang có dịch, như: An Phú, Châu Phú, Tịnh Biên và TP. Châu Đốc đang tiếp tục khẩn trương điều tra, truy vết và xét nghiệm các đối tượng tiếp xúc gần, kiểm soát chặt các trường hợp F1 có nguy cơ lây nhiễm cao. Đồng thời, đánh giá nguy cơ các khu vực có khả năng lây lan cao, khoanh vùng phong tỏa để ngăn chặn chuỗi lây truyền, tổ chức xét nghiệm tầm soát trong vùng phong tỏa.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lê Văn Phước đề nghị, trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, các sở, ngành, địa phương cần kích hoạt và nâng mức cảnh giác lên cao nhất, tập trung công tác phòng, chống dịch, dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết.

Đối với công tác thông tin tuyên truyền, ngoài việc cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh cần tăng cường tuyên truyền kêu gọi, động viên nhân dân đồng hành cùng chính quyền chống dịch. Yêu cầu người dân trong vùng 14 ngày nếu đã đến địa phương có dịch cần chủ động khai báo. Các địa phương tiếp tục rà soát thực hiện công tác truy vết, khoanh vùng, cách ly, điều trị; có biện pháp quản lý nghiêm các trường hợp thực hiện cách ly tại nhà.

Tiếp tục nâng cao cảnh giác, không chủ quan, tăng cường chốt chặn, kiểm soát tại khu vực biên giới, cũng như chủ động làm tốt công tác quản lý, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các khu công nghiệp. Các sở, ngành cần theo dõi tình hình diễn biến của dịch bệnh, chủ động đề xuất kịp thời cho UBND tỉnh dự phòng tình huống phòng, chống dịch.

UBND các cấp căn cứ tình hình thực tế tại địa phương chủ động trong từng tình huống, thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động bố trí ngân sách và tăng cường xã hội hóa trong công tác phòng, chống dịch. Cần quan tâm hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trong các khu vực cách ly và các lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19…

MỸ LINH – DUY ANH