An Giang nỗ lực giữ “vùng xanh”, khống chế “vùng đỏ” để bước vào trạng thái bình thường mới

12/08/2021 - 16:13

 - Sáng 12-8, Thường trực Tỉnh ủy An Giang đã làm việc với các đơn vị, địa phương để đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 qua gần 1 tháng thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang, tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh tính từ ngày 15-4 đến nay là 676 trường hợp (có 3 trường hợp tái dương tính), trong đó có 64 trường hợp sau khi nhập cảnh. Hiện, tỉnh đang điều trị 450 trường hợp; lũy kế đến nay đã điều trị khỏi 222 trường hợp. Số trường hợp cách ly tập trung hiện còn quản lý là 2.852 trường hợp; số trường hợp cách ly tại nhà, nơi cư trú hiện còn quản lý là 4.312 trường hợp. Tỉnh đã tổ chức 4 đợt tiêm chủng vaccine, tính đến ngày 8-8 đã tiêm chủng cho 84.185 người.

Qua 23 ngày thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhìn chung, người dân trong tỉnh đã tự giác thực hiện giãn cách, hạn chế ra đường không cần thiết. Việc phân luồng vận chuyển hàng hóa thông suốt, đảm bảo hàng hóa cung ứng cho người dân, giá cả thị trường bình ổn. Các hoạt động chăm lo đời sống cho người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 được MTTQ các cấp và đoàn thể đẩy mạnh, với nhiều cách làm thiết thực hỗ trợ người dân.

Về việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tỉnh đã hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương do đại dịch COVID-19 cho 2 doanh nghiệp, gồm 152 lao động, với kinh phí gần 570 triệu đồng và đang thẩm định hồ sơ của 3 doanh nghiệp.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội An Giang đã giải ngân cho 2 doanh nghiệp có tổng số 91 lao động, với số tiền trên 495 triệu đồng. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 1.493 doanh nghiệp, với 64.314 lao động, số tiền tạm tính hơn 18 tỷ đồng. Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất cho 5 doanh nghiệp, với 235 lao động, số tiền hỗ trợ 1,4 tỷ đồng.

Về chính sách hỗ trợ lao động tự do, tỉnh dự kiến có khoảng 64.000 đối tượng cần hỗ trợ, với mức 1,5 triệu đồng/người, trong đó, ưu tiên giải ngân cho người bán vé số lưu động là 13.978 người của 11 huyện, thị xã, thành phố, với tổng số tiền gần 21 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang. Riêng, đối với nhóm đối tượng lao động tự do là 51.000 lao động, các địa phương đang triển khai, rà soát đối tượng, lập danh sách, phê duyệt và thực hiện chi trả, dự kiến 78 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Sau khi nghe các sở, ngành tỉnh và lãnh đạo 11 huyện, thị xã, thành phố báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương, cũng như dự báo, đề xuất các phương án phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình lưu ý các các ngành chức năng và các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg; xét nghiệm, rà soát diện rộng để kịp thời phát hiện các trường hợp nhiễm bệnh. Đến ngày 15-8, sẽ hết thời gian gia hạn áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tùy tình hình thực tế tại địa phương mình mà quyết định tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg hoặc chuyển sang Chỉ thị 15/CT-TTg cho phù hợp.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh  ủy An Giang Lê Hồng Quang biểu dương tinh thần chủ động, sự quyết tâm của các địa phương trong việc nhận định và đề xuất phương án phòng, chống dịch cần thực hiện trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang cho rằng, An Giang có địa hình phức tạp với đường biên giới dài, do đó, trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tỉnh không chỉ ứng phó với nguy cơ lây nhiễm trong nội địa, mà còn ứng phó, phòng, chống dịch bệnh trên tuyến biên giới. Tuy nhiên, thời gian qua, với sự nỗ lực cao độ của cả hệ thống chính trị và nhân dân, An Giang đã nhận định đúng diễn biến tình hình dịch bệnh, từ đó có những giải pháp đúng đắn, kịp thời, giúp thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy An Giang lưu ý các đơn vị chức năng tỉnh và các địa phương cần tiếp tục chủ động phát huy năng lực, dự báo, đánh giá đúng tình hình để giữ “vùng xanh”, khống chế “vùng đỏ”, đưa cuộc sống bước vào trạng thái bình thường mới, ổn định hoạt động sản xuất- kinh doanh, phát triển kinh tế.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn manh, trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19, không tuân thủ Chỉ thị 16/CT-TTg. Đối với đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức phải gương mẫu tuân thủ thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg…

MỸ LINH – DUY ANH