An Giang phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

21/03/2020 - 22:28

 - Tối 21-3, UBMTTQVN tỉnh An Giang phối hợp UBND tỉnh, Đài PTTH An Giang tổ chức truyền hình trực tiếp lễ phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do hạn hán. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết đã đến dự.

Các đại biểu tham dự lễ phát động

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng phát động kêu gọi toàn dân chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình kêu gọi đóng góp thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do hạn hán

Các đại biểu đóng góp quỹ Cứu trợ tỉnh, để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng và Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Thị Tuyết Minh nhận bảng tượng trưng đóng góp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu nhắn tin ủng hộ, đóng góp về UB TWMTTQVN chia sẻ cùng cả nước hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng đã phát động toàn dân trong tỉnh chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Lời kêu gọi nhấn mạnh, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong 2 tháng qua đã đạt kết quả khả quan. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên thế giới, cũng như trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân và tình hình kinh tế- xã hội của đất nước, của tỉnh. Bên cạnh đó, tình hình hạn hán cũng đang diễn ra.

Để tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19, có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh tại các khu vực cách ly, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu để phòng, chống dịch và hỗ trợ đồng bào trong tỉnh đang bị thiệt hại do hạn hán gây ra, nhằm bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân, UBMTTQVN tỉnh và Ban Cứu trợ tỉnh An Giang kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, với tình yêu quê hương, đất nước, bằng tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình hãy tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ đồng bào trong tỉnh đang bị thiệt hại do hạn hán gây ra. Thời gian tổ chức vận động, quyên góp đến ngày 30-4-2020; thời gian tiếp nhận tin nhắn đóng góp về UB TWMTTQVN, kết thúc đến 24 giờ, ngày 18-6-2020.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nêu rõ, thời gian tới, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, sẽ lan rộng hơn, quy mô lớn hơn và chắc chắn  tác động sâu sắc hơn tới tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam nói chung và tỉnh An Giang nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ trong tỉnh cùng với cả nước tiếp tục nỗ lực thực hiện quyết liệt hơn nữa những biện pháp khống chế đại dịch và giảm nhẹ thiên tai; cố gắng duy trì đời sống kinh tế - xã hội bình thường, an toàn. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, cùng mọi tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ nhân dân đang bị thiệt hại do hạn hán trên địa bàn tỉnh.

Tại lễ phát động, UBMTTQVN tỉnh đã nhận được số tiền gần 13 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân đóng góp vào quỹ Hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ nhân dân An Giang đang bị thiệt hại do hạn hán.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU