An Giang phát hiện hơn 1.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong 6 tháng

15/07/2026 - 10:24

 - Hơn 1.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã được các lực lượng chức năng An Giang phát hiện trong 6 tháng đầu năm 2026. Kết quả này cho thấy tình trạng vi phạm vẫn diễn biến phức tạp, tập trung ở nhiều nhóm hàng trọng điểm như thuốc lá, vàng, xăng dầu, phân bón và ma túy.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: THỤY DU

Sáng 15/7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh An Giang (Ban Chỉ đạo 389/AG) chủ trì hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong ghi nhận các sở, ngành, địa phương đã kịp thời cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; kiện toàn Ban Chỉ đạo 389, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và các lực lượng chức năng được đánh giá đạt nhiều kết quả tích cực.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: THỤY DU

Tuy nhiên, đồng chí nhận định tình hình trong 6 tháng cuối năm 2026 vẫn còn diễn biến phức tạp. Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả tiếp tục xảy ra trên nhiều lĩnh vực với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trong khi đó, yêu cầu của Trung ương và của tỉnh ngày càng cao, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị.

Các địa phương khẩn trương rà soát, củng cố hoạt động của Ban Chỉ đạo 389, phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm và kết quả đánh giá cán bộ hằng quý; đồng thời nâng cao chất lượng phối hợp liên ngành theo hướng thực chất, hiệu quả.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng phải nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, tập trung đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật...

Đại diện Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: THỤY DU

Theo Ban Chỉ đạo 389/AG, 6 tháng đầu năm 2026 tập trung tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với các mặt hàng trọng điểm như thuốc lá điếu, vàng, ma túy, đường cát, xăng dầu, phân bón… giữa các lực lượng chức năng như Ban chỉ huy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Chi cục Hải quan khu vực XX, Chi Cục Quản lý thị trường.

Các lực lượng chức năng thành viên đã phát hiện 1.008 vụ vi phạm. Trong đó, 266 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 661 vụ gian lận thương mại và 81 vụ vi phạm hàng giả. Thu nộp ngân sách nhà nước hơn 160 tỷ đồng, chuyển xử lý hình sự 27 vụ, với 28 bị can.

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: THỤY DU

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: THỤY DU

Quá trình tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền pháp luật trực tiếp cho 4.548 lượt tàu/33.761 lượt thuyền viên, phát 14.532 tờ rơi các loại, 459 sổ tay, tặng 3.645 cờ Tổ quốc, tuyên truyền qua máy liên lạc nghề cá cho 13.313 lượt tàu cá, 124.183 thuyền viên, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho ngư dân, hạn chế tình trạng tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong trao bằng khen cho các tập thể.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong trao bằng khen cho các cá nhân.

Ban Chỉ đạo 389/AG tổ chức tuyên truyền trên mạng xã hội và tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở 563 cuộc với hơn 27.319 lượt người dân tham gia phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn, gắn tuyên truyền với vận động, ký cam kết 673 trường hợp trong cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, khu vực trọng điểm, nhằm phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật.

THỤY DU