An Giang phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

22/08/2023 - 07:08

 - Hơn 20 năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trang trọng, thiết thực, hiệu quả. Qua đó, khơi dậy truyền thống yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc.

Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho gia đình chính sách tiêu biểu

Hàng năm, các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh, chỉ đạo việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư với mục tiêu củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQ trong tập hợp, đoàn kết Nhân dân. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức ngày hội của tỉnh, huyện đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khơi dậy truyền thống yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa, góp phần xây dựng và phát triển quê hương.

“Ngày hội tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư, cùng nhau đồng lòng, chung sức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do UBMTTQVN phát động. Đồng thời, là dịp để lãnh đạo Đảng, chính quyền, mặt trận các cấp gặp gỡ, sinh hoạt, tiếp xúc, ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền các cấp, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc” - ông Nguyễn Tiếc Hùng chia sẻ.

Trọng tâm là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chất lượng danh hiệu “gia đình văn hóa”, “khóm, ấp văn hóa” ngày càng được nâng lên. Đến nay, toàn tỉnh có 879/879 khóm, ấp đăng ký thực hiện mô hình tự quản ở khu dân cư phù hợp với tình hình thực tế.

Qua đó,  góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, phát huy truyền thống hiếu học, phát triển sự nghiệp giáo dục; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Qua ngày hội, mỗi người dân hiểu rõ hơn về nhiệm vụ của địa phương, trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình trong xây dựng cộng đồng dân cư văn hóa, đoàn kết; tình làng, nghĩa xóm được nhân lên.

Với tinh thần “Tương thân tương ái”, UBMTTQVN các cấp phối hợp chính quyền tích cực vận động nguồn lực chăm lo người nghèo; vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp công sức, tiền của để xây cầu, làm đường, thực hiện hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới... với nhiều cách làm hay, thiết thực, hiệu quả.

Nhân dịp tổ chức ngày hội, UBMTTQVN các cấp tổ chức bàn giao 9.136 căn nhà và sửa chữa 3.638 căn nhà Đại đoàn kết; trao học bổng cho 27.427 học sinh nghèo hiếu học; khánh thành 586 cây cầu giao thông nông thôn; rải đá mi, nâng cấp, sửa chữa lộ giao thông nông thôn trên 11.000km; lắp trên 510km đèn đường và khởi công nhiều công trình an sinh xã hội khác… tổng kinh phí trên 1.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tổ chức thăm, tặng quà cho trên 66.900 hộ gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ làm công tác mặt trận các thời kỳ, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn… trị giá trên 32,4 tỷ đồng. Đặc biệt, vận động người dân hiến trên 150ha đất và hàng triệu ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, nghĩa trang nhân dân và một số công trình công cộng, an sinh xã hội khác.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng yêu cầu, MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc theo hướng phần lễ tổ chức trang trọng, ý nghĩa, thiết thực; làm phong phú hơn nội dung phần hội để ngày hội thật sự là ngày hội của toàn dân. Qua đó, thu hút ngày càng đông đảo Nhân dân ở địa bàn dân cư tham gia, góp phần tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và phát triển quê hương, đất nước…

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nét đẹp văn hóa, ý nghĩa trong đời sống của khu dân cư, là dịp gặp gỡ, giao lưu, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời, là dịp biểu dương tổ chức, cá nhân có thành tích trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn dân cư, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

TRUNG HIẾU