An Giang phát huy vai trò nông dân thời hội nhập

10/07/2024 - 06:16

 - Các tháng cuối năm 2024, Hội Nông dân tỉnh An Giang tích cực vận động, tạo điều kiện cho hội viên, nông dân toàn tỉnh phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, tham gia kinh tế hợp tác, khẳng định vai trò trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Minh Đức cho biết: “Trong 6 tháng đầu năm, hội viên, nông dân toàn tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, cùng với giá một số nông sản tăng cao đã mang lại tín hiệu tích cực cho đời sống người dân. Các cấp hội trong tỉnh đẩy mạnh vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, quy hoạch vùng sản xuất lớn, tham gia phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác gắn với tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực của tỉnh”.

Theo ông Nguyễn Minh Đức, đến tháng 6/2024, các cấp hội trong tỉnh đã tuyên truyền, phát động phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi các cấp được 3.568 cuộc, với 135.000 lượt người dự. Qua đó, có hơn 131.000 hộ nông dân đăng ký tham gia, tạo lan tỏa trên nhiều lĩnh vực, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng cao thu nhập nông dân.

Nông dân An Giang tích cực tham gia “Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL”

Đặc biệt, năm 2024 là thời điểm diễn ra đại hội tuyên dương nông dân SXKD giỏi giai đoạn 2022 - 2024, nên Hội Nông dân tỉnh tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội tổ chức thành công sự kiện đặc biệt này. Đến nay, có 8/11 đơn vị cấp huyện chỉ đạo 51/152 hội cơ sở tổ chức thành công đại hội. Trong đó, TP. Châu Đốc đã thực hiện xong đại hội cấp cơ sở; huyện An Phú và Thoại Sơn chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở theo cụm, kết hợp học tập, chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng mô hình hiệu quả.

Trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, hội nông dân các cấp đã phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia ủng hộ tiền, hiến đất, hoa màu, cây ăn trái, tham gia xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn.

Kết quả, nông dân toàn tỉnh đã hiến 43.186m2 đất; nâng cấp, sửa chữa 116,8km các tuyến đường giao thông nông thôn; thực hiện 11 công trình đèn đường giao thông nông thôn với tổng trị giá trên 9 tỷ đồng, đóng góp trên 87.962 ngày công lao động.

Nói về vai trò người nông dân đối với công cuộc xây dựng quê hương, ông Nguyễn Văn Đen (ngụ phường An Phú, TX. Tịnh Biên) chia sẻ: “Nông dân dù còn nhiều khó khăn, nhưng tinh thần phấn đấu vươn lên và mong muốn đóng góp cho quê hương luôn sẵn có. Bản thân tôi dù chưa dư dả nhiều, nhưng sẵn sàng đóng góp một phần công sức cho địa phương trong các công trình phúc lợi xã hội.

Ngoài ra, tôi cũng cố gắng tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương khi đến mùa thu hoạch lúa. Tôi cho rằng, không ai bắt mình phải đóng góp thật nhiều, chỉ cần tích cực theo khả năng của bản thân. Nếu nhiều người cùng đóng góp thì quê hương sẽ ngày càng khởi sắc”.

Bên cạnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Hội Nông dân tỉnh phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện “Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL” đến năm 2030 tại An Giang.

Theo đó, Hội Nông dân tỉnh lựa chọn 100 tổ hợp tác đủ điều kiện để giới thiệu tham gia thực hiện đề án. Đồng thời, chủ động phối hợp các sở, ngành đưa 26 sản phẩm nông nghiệp của các hộ kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác lên sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn; lũy kế đến nay được 2.501 sản phẩm lên sàn để quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

Dù đã nỗ lực trên các mặt công tác, hội nông dân các cấp trong tỉnh vẫn còn những hạn chế trong công tác tuyên truyền; việc nắm bắt tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn đôi lúc chưa kịp thời; hoạt động của các mô hình kinh tế tập thể chưa thật sự bền vững, một số mô hình mang lại hiệu quả chưa cao...

“Các tháng cuối năm sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng và khát vọng vươn lên của hội viên, nông dân. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đức tính cần cù, sáng tạo của nông dân An Giang trong hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế. Đẩy mạnh tập huấn, nâng cao nhận thức về kinh tế nông nghiệp theo chuỗi giá trị nông sản cho hội viên, nông dân nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy sản xuất của bà con, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững” - ông Nguyễn Minh Đức phân tích.

Trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, Hội Nông dân tỉnh  An Giang sẽ chú trọng hỗ trợ thành lập các câu lạc bộ, tổ, nhóm liên kết theo chuyên ngành, lĩnh vực. Trong đó, xem lực lượng nông dân SXKD giỏi là nòng cốt hình thành hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nhân nông thôn, góp phần hoàn thiện quan hệ sản xuất trong nông nghiệp.

“Đặc biệt, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển các hình thức kinh tế tập thể theo chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực của tỉnh; tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Tăng cường truyền thông, quảng bá nông sản của tỉnh trên các sàn giao dịch điện tử, nhằm liên kết tiêu thụ sản phẩm nhanh chóng, tiện lợi, hiệu quả.

Cùng với đó, phối hợp tổ chức tập huấn, phổ biến nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân về phát triển kinh tế tập thể, tích cực phát huy vai trò của nông dân An Giang trong thời hội nhập” - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Minh Đức xác định.

THANH TIẾN