An Giang siết chặt biên giới

01/01/2021 - 04:54

 - Thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt và vào sự cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh trên thế giới hiện vẫn rất phức tạp, nhất là tại một số nước trong khu vực, nên nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn. An Giang tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp ứng phó, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới không để dịch bệnh xâm nhập.

Từ nhiều tháng nay, các lực lượng chức năng của tỉnh như: bộ đội biên phòng, quân sự, công an… đã tập trung cao độ, thực hiện quyết liệt 24/24 giờ để kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, chống xâm nhập trái phép, góp phần giữ vững thành quả phòng, chống dịch bệnh của cả hệ thống chính trị. Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân, tỉnh An Giang triển khai tốt các phương án ứng phó trên tinh thần chủ động, đến nay chưa xảy ra cas bệnh trên địa bàn.

Mặc dù chúng ta cố gắng rất nhiều nhưng với một vài cá nhân vô ý thức đã phá vỡ thành quả của sự cố gắng và nỗ lực chống đỡ dịch bệnh của chính quyền và cộng đồng xã hội trong suốt thời gian qua. Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến bệnh nhân số 1440 (nam thanh niên 32 tuổi, ngụ xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đã dương tính với SARS-CoV-2). Nam bệnh nhân này đi lao động ở Myanmar rồi sang Thái Lan, Campuchia và nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (An Phú) tuần tra, kiểm soát ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép  

Điều đáng lên án là, đối tượng này khi bị phát hiện nhập cảnh trái phép đã không khai báo thành khẩn, khai báo không trung thực, có lúc nói xâm nhập trái phép qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), có lúc thì khai báo qua địa bàn tỉnh An Giang. Chính sự khai báo “lòng vòng” này đã khiến dư luận như “ngồi trên đống lửa”, càng thêm hoang mang, lo lắng, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong công tác điều tra truy vết, phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng...

Khi nắm thông tin có cas nhiễm virus SARS-CoV-2 (bệnh nhân 1440, đang cách ly tại tỉnh Vĩnh Long), An Giang đã ngay lập tức kích hoạt ngay hệ thống ứng phó với dịch bệnh; chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan, nắm được các đối tượng F1, F2 và xét nghiệm (lần 1) cho kết quả âm tính…

Từ đầu năm đến nay, cả hệ thống chính trị chung tay cùng với cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang tích cực phòng, chống dịch bệnh và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, do đặc điểm tình hình biên giới tiếp giáp Việt Nam - Campuchia có địa hình: liền sông, liền ruộng, liền vườn; nhiều nơi là địa bàn nguy cơ cho các đối tượng nhập cảnh trái phép… nên khó khăn cho công tác kiểm soát địa bàn.

Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, từ ngày 18-3 đến nay, lực lượng biên phòng đã bắt và xử lý 339 vụ, 902 người (134 người Campuchia, 23 người Trung Quốc), trong đó nhập cảnh trái phép 283 vụ, 599 người (129 người Campuchia, 6 người Trung Quốc). Đã tiến hành điều tra, khởi tố 7 vụ, 8 đối tượng “Tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép” và “Vi phạm quy định nhập cảnh trái phép”, xử phạt vi phạm hành chính 171 vụ, 324 người… Lực lượng bộ đội biên phòng tiếp tục bố trí các chốt kiểm soát, phối hợp chặt chẽ các lực lượng quân sự, công an tăng cường quản lý biên giới, siết chặt vấn đề nhập cảnh trái phép…

Tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 29-12, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các cấp, ngành cần nâng cao mức cảnh giác, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan với dịch bệnh. Lãnh đạo các địa phương phải nâng cao tinh thần trách nhiệm cao nhất và quy trách nhiệm người đứng đầu từ huyện đến cơ sở; các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền để người dân phát hiện, tố giác người vượt biên trái phép.

Đồng thời, yêu cầu lực lượng bộ đội biên phòng lập các chốt dọc bờ sông để kiểm soát tình hình qua lại các tuyến biên giới trên sông. Lực lượng công an bố trí các chốt cố định và lưu động để kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ đối với người và phương tiện từ biên giới trở về; tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ các lực lượng; đấu tranh hiệu quả đối các loại tội phạm, nhất là hành vi đưa người nhập cảnh trái phép…

HỮU HUYNH