An Giang siết chặt trấn áp tội phạm ma túy, lừa đảo trên mạng

22/07/2025 - 13:57

 - Sáng 22/7, Ban Pháp chế HĐND tỉnh An Giang thẩm tra các báo cáo trình tại Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2025) HĐND tỉnh khóa X, trong đó việc trấn áp tội phạm ma túy, lừa đảo trên mạng đặc biệt được quan tâm làm rõ.

Quang cảnh cuộc họp.

Cuộc họp tập trung thẩm tra các báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật của UBND tỉnh; hoạt động của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Thi hành án dân sự tỉnh trong 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Văn Màu phát biểu tại cuộc họp.

Đại diện Công an tỉnh An Giang báo cáo trong 6 tháng đầu năm toàn tỉnh phát hiện 1.090 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 121 vụ so cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do mâu thuẫn, bột phát vẫn còn xảy ra nhiều, một số vụ gây hoang mang trong dư luận.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Tống Văn Kiếm (giữa) phát biểu tại cuộc họp.

Đặc biệt, phát hiện 353 vụ tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (tăng 44 vụ so với cùng kỳ). Hoạt động vận chuyển ma túy từ các tỉnh, thành khác vào An Giang có chiều hướng gia tăng, với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Toàn tỉnh hiện có hơn 4.000 người nghiện có hồ sơ quản lý, gần 3.000 người sử dụng ma túy trái phép, trong đó hơn 2.000 người đang được quản lý tại cơ sở cai nghiện ma túy.

6 tháng đầu năm, Công an tỉnh An Giang triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh, trấn áp tội phạm, mở các cao điểm tấn công tội phạm; điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ án nghiêm trọng, bắt xử lý 284 đối tượng.

Điển hình như triệt phá nhóm 3 đối tượng gây ra 7 vụ cướp giật tài sản tại phường Rạch Giá; bắt 3 đối tượng người nước ngoài có hành vi lưu hành tiền giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Đặc khu Phú Quốc; phá chuyên án đánh bạc trên không gian mạng với số tiền giao dịch khoảng 400 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang thông tin một giải pháp đấu tranh, trấn áp tội phạm

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, ngành đang đẩy mạnh siết chặt trấn áp tội phạm ma túy, lừa đảo trên mạng. Nổi bật mới đây, ngành phản ứng rất nhanh với thủ đoạn thao túng tâm lý, bắt cóc online. Tình trạng tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, đặc biệt đi vào karaoke, nhà trọ, tổ chức “bay lắc”. Tỉnh hiện có 2 cơ sở cai nghiện ma túy, cả 2 cơ sở này đều đang quản lý người nghiện vượt khả năng gần hai lần. Việc bố trí lực lượng về xã, cơ cấu phù hợp, nhất là địa bàn xa, rộng, quan trọng, cũng đang được ngành công an quyết liệt chỉ đạo.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Ngô Hen nêu ý kiến về nhu cầu bố trí đủ lực lượng, biên chế và cơ sở vật chất cho công an

Tại cuộc họp, đại biểu HĐND tỉnh và đại diện các ngành chức năng đã trao đổi, làm rõ nhiều vấn đề được dư luận quan tâm, như: Tình trạng quá tải tại các cơ sở cai nghiện ma túy; lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi; việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến còn gặp khó khăn, người dân phải nộp hồ sơ bằng giấy; nhu cầu bố trí đủ lực lượng, biên chế và cơ sở vật chất cho Công an tại các địa bàn rộng, đặc biệt là An Giang cũ và đặc khu Phú Quốc.

Ngoài ra, một số đại biểu cũng nêu ý kiến về hạn chế trong công tác xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh: tỷ lệ giải quyết án tại một số đơn vị còn thấp, nhất là án dân sự và hành chính; số vụ án quá hạn vẫn còn ở mức cao, cần có biện pháp khắc phục trong thời gian tới…

Tin và ảnh: THU OANH