An Giang sơ kết công tác phối hợp liên ngành về vận động quần chúng

07/06/2023 - 15:11

 - Chiều 7/6, Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp liên ngành giữa lực lượng vũ trang (LLVT) với UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, giai đoạn 2021 – 2023.

Quang cảnh hội nghị

Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang thông tin kết quả 2 năm thực hiện chương trình phối hợp

Các đơn vị thảo luận về quá trình thực hiện công tác vận động quần chúng

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam phát biểu chỉ đạo          

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phối hợp liên ngành công tác vận động quần chúng tỉnh An Giang Võ Nguyên Nam chủ trì. Cùng tham dự, có các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; trưởng ban dân vận cấp huyện.

Thời gian qua, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, chiến sĩ LLVT và nhân dân thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước. Nổi bật, tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết cho gần 282.000 lượt người tham dự; phối hợp vận động thanh niên nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng.

Từ nhiều mô hình nổi bật của từng đơn vị, toàn tỉnh xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh, cơ sở chính trị ngày càng vững mạnh; phong trào xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả thiết thực. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân không ngừng được nâng lên, bộ mặt nông thôn từng bước khởi sắc.

Hội nghị dành thời gian thảo luận mặt làm được, hạn chế về công tác phối hợp, thực hiện các mô hình dân vận khéo; an sinh xã hội; vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước ở khu vực biên giới; Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; vận động quần chúng góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp với LLVT vận động thanh niên tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Qua đó, đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác phối hợp trong những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Võ Nguyên Nam đề nghị, ban chỉ đạo các cấp cần tập trung đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới, nhất là tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo; chú trọng nêu gương điển hình, khuyến khích tập thể, cá nhân tham gia. Trong đó, trọng tâm công tác phối hợp là vận động cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân xây dựng nông thôn mới, tăng cường quan hệ phối hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn, giúp dân tăng gia sản xuất, giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh… để củng cố hơn nữa niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước.

GIA KHÁNH