An Giang sử dụng hiệu quả nguồn tài chính công đoàn

29/10/2020 - 06:24

 - Tài chính công đoàn là điều kiện để hoạt động tổ chức công đoàn thực hiện tốt vai trò, chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ). Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thu kinh phí, đoàn phí công đoàn. Dù công tác thu kinh phí, đoàn phí công đoàn còn gặp nhiều khó khăn nhưng kết quả thực hiện hàng năm đều đạt.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao hỗ trợ cho đoàn viên khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19

Năm 2020, nguồn tài chính công đoàn đã được sử dụng hiệu quả cho các hoạt động thiết thực chăm lo trực tiếp đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, trong Tháng Công nhân, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà 2 đợt ở các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp cho 156 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, với tổng số tiền 156 triệu đồng. Đồng thời, bàn giao và trao quyết định hỗ trợ 11 căn nhà Mái ấm công đoàn, kết hợp khen thưởng đột xuất đối với 5 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bên cạnh đó, công đoàn còn thăm và động viên, trao hỗ trợ 5 đoàn viên công đoàn cơ sở (CĐCS) Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh bị hỏa hoạn (2 triệu đồng/đoàn viên); hỗ trợ 3 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn sập công trình tại Đồng Nai. Tại Khu công nghiệp Bình Hòa (Châu Thành), phối hợp Tập đoàn Đại Hàn Kim khai trương Cửa hàng tiện ích công đoàn, tăng thêm nhiều mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi cho đoàn viên mua sắm.

Cũng từ nguồn tài chính công đoàn, trong dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Chương trình Tết sum vầy, LĐLĐ tỉnh phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức ngày hội văn hóa - thể thao thu hút hàng trăm vận động viên là đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đến từ 77 CĐCS trực thuộc tỉnh, công đoàn ngành y tế, giáo dục và công đoàn trung ương cùng tham gia thi đấu các bộ môn thể thao.

Tại ngày hội còn diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa ẩm thực bao gồm: 22 gian hàng ẩm thực phố hàng rong, gian hàng “quần áo 0 đồng”, gian hàng thư pháp câu đối Tết, thi hát karaoke, gian hàng tặng sách, truyện, làm thẻ thư viện miễn phí cho con đoàn viên, gian hàng ưu đãi giảm giá các sản phẩm thiết yếu ngày Tết với mức giảm từ 5-30% dành cho đoàn viên. Ban tổ chức đã dành tặng 600 phiếu phục vụ thức ăn miễn phí cho đoàn viên, công nhân lao động khó khăn do các khối thi đua trực thuộc LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ TP. Long Xuyên đóng góp.

Chương trình “Tết sum vầy năm 2020” tại Khu công nghiệp Bình Hòa với nhiều nội dung thi đấu thể thao và trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ, trao tặng 220 suất quà Tết dành tặng cho đoàn viên, công nhân lao động… mang lại không khí ấm cúng, vui xuân thiết thực. LĐLĐ tỉnh còn phân bổ 770 suất quà (mỗi suất 600.000 đồng gồm tiền mặt và quà) cho LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố và công đoàn ngành, công đoàn các Khu Công nghiệp tổ chức thăm, tặng cho công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ 20 căn Mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn về chỗ ở…

Đặc biệt, trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, LĐLĐ tỉnh trích kinh phí hỗ trợ đoàn viên, NLĐ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh tổng cộng 495 suất, với số tiền 247.500.000 đồng. Dự kiến 2 tháng cuối năm, LĐLĐ tỉnh tiếp tục phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đây sẽ là sân chơi văn hóa tinh thần bổ ích, sôi nổi lần đầu tiên được tổ chức tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh dành cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia.

Có thể thấy, việc sử dụng nguồn tài chính công đoàn hàng năm được ưu tiên cho các hoạt động chăm lo vì NLĐ, đúng mục đích, đạt hiệu quả như mong muốn. Trong đó, việc thu kinh phí công đoàn 2% được các đơn vị thực hiện, dù còn nhiều khó khăn nhưng đã đạt theo kế hoạch được giao, đáp ứng yêu cầu phục vụ cho hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động của tỉnh, chủ yếu được dành để phục vụ chi cho hoạt động phong trào và chăm lo cho đoàn viên tại CĐCS.

MỸ HẠNH