An Giang, Takeo, Kandal ký kết ghi nhớ xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

28/03/2019 - 08:20

 - Ngày 27-3, tại TP. Long Xuyên, UBMTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết ghi nhớ hợp tác giữa UBMTTQVN tỉnh An Giang với Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kandal và tỉnh Takeo (giai đoạn 2014-2019). Ông Nguyễn Anh Xuân, Phó Trưởng ban Công tác phía Nam UBMTTQVN; ngài Un Vanna, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Takeo; ngài Nu Sakhon, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kandal đã đến dự.

An Giang, Takeo, Kandal ký kết ghi nhớ xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

Ký kết ghi nhớ xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với tỉnh Kandal

Tại hội nghị, 3 tỉnh đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện quan hệ hợp tác giữa UBMTTQVN tỉnh An Giang với Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kandal và tỉnh Takeo (giai đoạn 2014-2019). Đồng thời, trao đổi, thảo luận, thống nhất ký kết bản ghi nhớ hợp tác từ năm 2019-2021 với 7 nội dung: thường xuyên tuyên truyền nhân dân vùng biên giới chấp hành pháp luật, không tham gia mua bán, vận chuyển hàng lậu, xuất nhập cảnh trái phép; giữ gìn, bảo vệ ổn định, đảm bảo bền vững lâu dài cột mốc biên giới. Củng cố mặt trận và các đoàn thể vùng biên giới, xây dựng các khu dân cư ổn định để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh. Tăng cường các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động; mặt trận các huyện có chung đường biên giới thi đua xây dựng huyện, xã khu vực biên giới đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế. Phối hợp tìm kiếm, thông tin về quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia. Tuyên truyền, giáo dục, vận động dân khu vực biên giới nâng cao nhận thức tầm quan trọng của công tác phân giới cắm mốc, góp phần giữ gìn mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và ngăn chặn kịp thời những hành động gây mất ổn định vùng biên giới, giữ vững tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân và chính quyền 3 tỉnh.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU