An Giang tăng cường rà soát, truy vết, khoanh vùng dập dịch để đưa cuộc sống trở lại bình thường

12/07/2021 - 18:16

 - Chiều 12-7, UBND tỉnh An Giang tổ chức buổi họp trực tuyến với thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về công tác kiểm soát sự lây lan, chủ động ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh (BCĐ) Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Lê Văn Phước; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban BCĐ Trần Anh Thư chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, tính đến 10 giờ 30 phút, ngày 12-7, An Giang ghi nhận 132 trường hợp nhiễm COVID-19 (tính từ ngày 15-4 đến nay), trong đó có 39 trường hợp nhập cảnh. Đã điều trị khỏi 16 trường hợp. Trên địa bàn tỉnh hiện có 210 tổ, chốt, với 1.961 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới và phòng, chống dịch COVID-19. Toàn tỉnh đã thành lập 28 cơ sở cách ly tập trung, số trường hợp cách ly tập trung còn quản lý 3.380 trường hợp; số trường hợp cách ly tại nhà, nơi cư trú hiện còn quản lý 6.887 trường hợp.

Phát biểu tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, An Giang đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đây là “thời gian vàng” để rà soát, truy vết, khoanh vùng dập dịch, để sau 15 ngày mọi hoạt động trên địa bàn tỉnh trở lại bình thường. Do đó, các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân nâng cao ý thức “chống dịch như chống giặc”; trong công tác tuyên truyền phải chú ý tuyên truyền dựa trên tinh thần Chỉ thị  số 15 về những vấn đề liên quan đến người dân để nhân dân tuân thủ thực hiện.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo mỗi xã, phường, thị trấn thành lập các tổ phòng, chống dịch bệnh cộng đồng trên tinh thần tự nguyện tham gia và xã hội hóa, phối hợp khóm, ấp thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát, góp phần vào công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra nhắc nhở các cơ sở kinh doanh tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 15, cũng như tăng cường giám sát, nhắc nhở người dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi công cộng. Cùng với đó, rà soát các trường hợp người về từ ngoài tỉnh để kịp thời thực hiện cách ly, giám sát; thực hiên tốt công tác quản lý cách ly tại nhà.

Các địa phương trong điều kiện cho phép thực hiện “Gian hàng 0 đồng” tại các xã, thị trấn để hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đối với các địa phương: An Phú, Tịnh Biên, Châu Phú và TP. Châu Đốc tăng cường công tác rà soát thần tốc, đẩy mạnh tuyên truyền đối với học sinh và giáo viên về việc thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để sẵn sàng bước vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT đợt 2 sắp tới…

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh An Giang đã tham dự cuộc họp trực tuyến rà soát tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch COVID-19 giữa Chính phủ và các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì.

MỸ LINH – DUY ANH