An Giang tăng cường trấn áp tội phạm

14/10/2022 - 06:47

 - 9 tháng của năm 2022, mặc dù tình hình an ninh trật tự (ANTT) từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp, nhưng lực lượng công an đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp đảm bảo giữ vững ổn định ANTT, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội; các dịp lễ, Tết...

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, 9 tháng của năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 151 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 22,1% (151/194 vụ) so cùng kỳ năm 2019 và tăng 3,4% (151/146 vụ) so cùng kỳ năm 2021; làm chết 13 người, bị thương 29 người...

Tài sản thu hồi 246 triệu đồng tiền mặt, 22 xe môtô và một số tài sản có giá trị khác. Án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được kiềm chế, xảy ra 24 vụ (năm 2021 xảy ra 33 vụ). Một số loại tội phạm giảm so năm 2019, như: Trộm cắp tài sản giảm 78/101 vụ, cố ý gây thương tích giảm 13/22 vụ, cố ý gây thương tích dẫn đến chết người giảm 1/5 vụ, cướp tài sản giảm 2/5 vụ; chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng không xảy ra...

Công an huyện Chợ Mới ra quân tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội

Tuy nhiên, tội phạm cướp giật tài sản tăng (11/6 vụ); tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản được kiềm chế nhưng còn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm (giết người chiếm 7,3%, cố ý gây thương tích chiếm 8,6%, trộm cắp tài sản chiếm 51,7%). Các loại tội phạm xâm hại tình dục (hiếp dâm, môi giới mại dâm, chứa mại dâm) có xu hướng tăng trong thời gian gần đây. Đặc biệt, tình hình tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp, vẫn còn nhiều người dân bị lừa bán sang Campuchia. Tỉnh tiếp nhận 27 trường hợp trình báo thân nhân bị lừa qua sang Campuchia làm việc với những lời hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”, sau đó đòi tiền chuộc.

Tình trạng các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn vẫn còn diễn ra ở nhiều địa phương. Tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” diễn biến phức tạp. Hiện, đang quản lý 77 đối tượng riêng lẻ và 5 cơ sở kinh doanh có điều kiện, liên quan 49 đối tượng nghi vấn. Tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng diễn ra tinh vi với nhiều thủ đoạn mới... Các loại tội phạm về kinh tế manh nha hoạt động trở lại; nổi lên là tình hình tội phạm buôn lậu vàng, tiền tệ qua biên giới... 

Trong lĩnh vực thuế, một số đối tượng lợi dụng việc thành lập doanh nghiệp để mua bán trái phép hóa đơn hoặc hoạt động mua bán nhưng không xuất hóa đơn, không ghi chép vào sổ kế toán và kê khai thuế để trốn thuế. Lực lượng chức năng đã bắt, khởi tố 2 vụ, 2 bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế”; tiếp tục điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra trên địa bàn TX. Tân Châu.

Tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới được kiềm chế. Trong nội địa, các đối tượng tăng cường lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT để hoạt động. Đã phát hiện, bắt giữ 114 vụ, 194 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, giảm 9,5% (114/126 vụ) so cùng kỳ năm 2019, giảm 53,1% (114/243 vụ) so cùng kỳ năm 2021.

Đối với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, đã đấu tranh, bắt giữ 725 vụ, liên quan 586 đối tượng, tổng trị giá 151 tỷ đồng; đã khởi tố 23 vụ, 32 bị can; xử lý hành chính 321 vụ, 333 đối tượng với số tiền trên 7 tỷ đồng. Đã phát hiện, bắt giữ 114 vụ, 194 đối tượng về hành vi “Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy”; khởi tố 85 vụ, 109 bị can.

Đại tá Lâm Phước Nguyên cho biết, thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục phối hợp triển khai kế hoạch bảo đảm ANTT; diễn tập phòng, chống thiên tai; xây dựng kế hoạch bảo đảm ANTT các dịp lễ, hội;... Đặc biệt, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT các hoạt động hướng tới kỷ niệm 190 thành lập tỉnh và các ngày lễ. Chủ động nắm tình hình từ sớm, từ cơ sở, có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm về trật tự xã hội, phấn đấu kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự; nâng cao hiệu quả trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

HẠNH CHÂU