An Giang tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả

07/06/2021 - 05:22

 - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, toàn tỉnh sẵn sàng “chủ động tấn công”, ứng phó dịch bệnh ở mức cao nhất. Trong đó, triển khai các biện pháp chủ động và tấn công mạnh mẽ hơn để chống dịch, kiên quyết bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới. Ảnh: G.K

Hơn 1 năm nay, An Giang triển khai tất cả các biện pháp khả thi nhất để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đến thời điểm này, tỉnh kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Trước diễn biến dịch bệnh lây lan ở nhiều tỉnh, thành phố và bùng phát ở Campuchia, tỉnh tăng cường 202 tổ, chốt siết chặt tuyến biên giới và tập trung kiểm soát nội địa; “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” và phát động “Mỗi người dân là một chiến sĩ” trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh.

Từ 0 giờ, ngày 3-6-2021, An Giang triển khai 9 chốt (7 chốt đường bộ, 2 chốt đường thủy) kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh tại cửa ngõ từ các tỉnh đến An Giang. Trong đó, các chốt do lực lượng công an làm chốt trưởng và chịu trách nhiệm điều hành chung; ngành y tế làm chốt phó và chịu trách nhiệm về chuyên môn.

7 chốt kiểm soát đường bộ, gồm: TP. Long Xuyên: Quốc lộ 91 (tiếp giáp TP. Cần Thơ) thành lập chốt tại bến phụ phà Vàm Cống cũ (phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên). Huyện Thoại Sơn: Tỉnh lộ 943 (tiếp giáp tỉnh Kiên Giang) thành lập chốt tại xã Vọng Thê. Huyện Chợ Mới: Tỉnh lộ 942 (tiếp giáp tỉnh Đồng Tháp) thành lập chốt tại Công an xã Hội An. Huyện Phú Tân: Tỉnh lộ 954 (tiếp giáp tỉnh Đồng Tháp) thành lập chốt tại bến đò Chợ Vàm (thị trấn Chợ Vàm). TX. Tân Châu: Tỉnh lộ 952 (tiếp giáp tỉnh Đồng Tháp) thành lập chốt tại bến phà Tân Châu - Hồng Ngự (phường Long Thạnh). Huyện Tri Tôn: Quốc lộ N1 (tiếp giáp tỉnh Kiên Giang) thành lập chốt tại ngã ba Cây Bàng (xã Vĩnh Gia); tại Tỉnh lộ 958 (tiếp giáp tỉnh Kiên Giang) thành lập chốt tại cầu Ninh Phước (xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn).

Kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên tuyến đường thủy. Ảnh: G.K

Đối với 2 chốt kiểm soát đường thủy: TP. Long Xuyên: trên tuyến sông Hậu (tiếp giáp TP. Cần Thơ) thành lập chốt tại rạch Cái Sắn (phường Mỹ Thạnh). TX. Tân Châu: trên tuyến sông Tiền (tiếp giáp tỉnh Đồng Tháp) thành lập chốt tại xã Vĩnh Xương.

Để đảm bảo an toàn trong lực lượng công nhân, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp (DN) trong khu công nghiệp có kế hoạch tổ chức làm việc theo ca, giãn cách, đảm bảo các quy định phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của cơ quan y tế; chủ DN chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh lây lan trong DN. Phối hợp Sở Y tế thực hiện xét nghiệm nhanh phát hiện COVID-19 cho người lao động. Từng cụm, khu công nghiệp và từng DN xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với phương châm "4 tại chỗ", trong đó chủ động chuẩn bị test nhanh kháng nguyên đảm bảo tối thiểu 20% số lượng người lao động, chuẩn bị khu cách ly tập trung và các trang thiết bị cần thiết phục vụ phòng, chống dịch bệnh.

Từ 17 giờ, ngày 3-6-2021, tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách công cộng đi qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp (đi và về, đối với xe khách theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, taxi). Trước đó, Sở Giao thông - Vận tải đã có thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách công cộng đi qua địa bàn các tỉnh: Long An, Trà Vinh, Bạc Liêu và TP. Hồ Chí Minh ( cả đi và về)… Từ 0 giờ, ngày 30-5-2021, tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách vận tải công cộng đi qua địa bàn tỉnh Long An và TP. Hồ Chí Minh (xe khách theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, taxi)… đến khi có thông báo mới.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã chỉ đạo, kể từ 0 giờ, ngày 2-6-2021, yêu cầu tất cả các trường hợp đi về từ vùng dịch, vùng thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (theo thông báo của Bộ Y tế) phải áp dụng biện pháp cách ly y tế, cụ thể: cách ly tập trung 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đối với người về từ vùng tâm dịch, vùng thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Cách ly tại nhà 14 ngày đối với người về từ vùng dịch, vùng thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg. Đối với các trường hợp về từ ngày 16-5-2021 đến 30-5-2021 (thời gian 14 ngày trước khi địa phương đầu tiên khu vực phía Nam công bố giãn cách xã hội) thì theo dõi sức khỏe tại nhà, khai báo y tế, hạn chế tiếp xúc, báo ngay cho trạm y tế khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, mất vị giác… Các trường hợp không chấp hành sẽ bị xử phạt nghiêm theo quy định pháp luật.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, không để nhập cảnh trái phép. Ảnh: H.H

Trên tuyến biên giới, lực lượng vũ trang tăng cường chốt chặn, kiên quyết kiểm soát không để nhập cảnh trái phép. Để kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ (CBCS) làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn thăm, tặng quà và động viên tinh thần lực lượng chống dịch.

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, Đồn Biên phòng Phú Hội và UBND thị trấn Long Bình, UBND xã Phú Hội (huyện An Phú), Đoàn công tác Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, Công an tỉnh và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh An Giang đến thăm hỏi, chia sẻ khó khăn và tặng quà CBCS làm nhiệm vụ tại 79 tổ/chốt phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và 50 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Chia sẻ với người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh, các đoàn mong muốn bà con nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh; nhận thức sâu sắc tác hại to lớn của dịch bệnh COVID-19, từ đó mỗi người luôn sẵn sàng vì lợi ích cộng đồng và lợi ích của chính bản thân mình, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác cao độ. Đồng thời, tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân chống dịch”, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.                     

HỮU HUYNH