An Giang: Tháng công nhân với nhiều hoạt động thiết thực

21/03/2024 - 06:09

 - Tháng công nhân năm 2024 sẽ diễn ra vào tháng 5, được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang triển khai nhiều nội dung thiết thực và hoạt động mới. Tháng công nhân có chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, tổ chức gắn với Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024, chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”.

Theo đó, LĐLĐ tỉnh An Giang đề nghị các cấp công đoàn đổi mới, sáng tạo tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo việc làm, cải thiện thu nhập, đời sống đoàn viên, người lao động (NLĐ), góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh lễ phát động diễn ra tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức 5 nội dung cơ bản trong tháng 5, gồm: Chương trình “Đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống”; “Đối thoại tháng 5”; “Tiếp xúc chuyên đề với cử tri công nhân”; “Cảm ơn NLĐ”; “Phiên chợ công đoàn”.

Chương trình “Đối thoại tháng 5” sẽ tổ chức cho công nhân lao động tiêu biểu đối thoại với lãnh đạo tỉnh, đại biểu Quốc hội. Đồng thời, đề xuất các cấp công đoàn chủ động phối hợp tổ chức để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, chuyên môn, người sử dụng lao động các cấp gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, NLĐ theo Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” phù hợp điều kiện thực tế. Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gắn với phổ biến chính sách, pháp luật mới liên quan đến quyền lợi đoàn viên, NLĐ …

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Lâm Thành Sĩ trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Riêng các công đoàn cơ sở doanh nghiệp (DN) đề xuất, phối hợp tổ chức diễn đàn “Công nhân vì DN, DN vì công nhân” để người sử dụng lao động gặp gỡ, trao đổi, đối thoại, lắng nghe đoàn viên, NLĐ đề xuất ý tưởng, giải pháp nâng cao năng suất lao động, phát triển sản xuất - kinh doanh.

Đây cũng là dịp để công đoàn, NLĐ kiến nghị giải pháp đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLĐ một cách bền vững và phát huy tinh thần trách nhiệm của công nhân trong đồng hành với DN thúc đẩy năng suất lao động. Bên cạnh, còn có chương trình “Cảm ơn NLĐ” qua hình thức tri ân NLĐ có thành tích trong lao động sản xuất; thăm hỏi tặng quà NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức phiên chợ công đoàn.

Tháng công nhân cũng là “Tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”. Các cấp công đoàn sẽ tập trung nguồn lực, tạo bước đột phá về phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, nhất là ở các DN ngoài khu vực nhà nước. Dự kiến sẽ kết nạp mới công đoàn viên đạt 50% chỉ tiêu Kế hoạch năm 2024. Giới thiệu đoàn viên ưu tú để cấp ủy đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng đạt 50% chỉ tiêu kế hoạch năm.

Đặc biệt, để cổ vũ tinh thần thi đua, khích lệ phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” do công đoàn phát động, Tháng công nhân sẽ có tôn vinh NLĐ qua các hoạt động: Hội thi kể chuyện gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, Bác Tôn trong hoạt động công đoàn. Tổ chức tôn vinh đoàn viên, NLĐ tiêu biểu có nhiều sáng kiến, sáng tạo, thành tích trong lao động, sản xuất, lồng ghép vào hoạt động “Cảm ơn NLĐ”. Ngoài ra còn có hội thảo, hội thi tay nghề, thăm và tặng quà công nhân hoàn cảnh khó khăn, tuần lễ bán hàng giảm giá…

Điểm mới của Tháng công nhân năm nay là đưa vào chương trình “Khỏe để lao động, sản xuất” do LĐLĐ tỉnh An Giang phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế tổ chức. Chương trình sẽ hướng dẫn các bài tập thể dục giữa giờ ở các công đoàn cơ sở DN đông lao động, khuyến khích thực hiện phong trào thể dục - thể thao trong cơ quan, đơn vị, DN…

Tiếp tục phối hợp Sở Y tế thực hiện mô hình “Sức khỏe của bạn” với nội dung: Chăm sóc sức khỏe, phòng tránh bệnh nghề nghiệp cho 400 công nhân lao động ở DN có đông lao động. Các cấp công đoàn phối hợp chính quyền, ngành chuyên môn, người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao gắn với triển khai “Giải chạy bộ trong công nhân, viên chức, lao động”; tổ chức các chương trình tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng sức, khám sức khỏe cho công nhân.

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, LĐLĐ tỉnh An Giang phối hợp triển khai chương trình công đoàn tham gia xây dựng Chương trình 6S “Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng, Safty (an toàn)” trong DN; tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi năm 2024 trong hệ thống công đoàn và tổ chức tập huấn về an toàn, vệ sinh, lao động.

Các cấp công đoàn phối hợp ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đồng cấp, người sử dụng lao động tổ chức hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động gắn với 1 hoạt động có ý nghĩa thiết thực với NLĐ. Đồng thời, đẩy mạnh tổ chức tập huấn về công tác an toàn, vệ sinh, lao động tại các DN; đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”…

MỸ HẠNH