An Giang tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

22/08/2024 - 06:48

 - Phát huy kết quả đạt được trong những năm học qua, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) An Giang triển khai nhiệm vụ năm học 2024 - 2025, với chủ đề “Kỷ cương trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng GD&ĐT”, tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và quyết tâm nâng chất lượng GD&ĐT trong năm học mới.

An Giang tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

Nhiều kết quả

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thị Ngọc Diễm, ngành GD&ĐT An Giang tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời của Bộ GD&ĐT, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự hỗ trợ nhiệt tình, hiệu quả của các ngành, đầu tư cơ sở vật chất trường học, ưu tiên tập trung vốn đầu tư phát triển sự nghiệp GD&ĐT nói chung và chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động giáo dục toàn diện học sinh.

Công tác phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận trong và ngoài ngành tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai nhiệm vụ năm học, tập trung các nguồn lực, chủ động thực hiện các giải pháp duy trì sĩ số học sinh, tạo thêm nền tảng vững chắc cho công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ.

Mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông tiếp tục được củng cố. Toàn tỉnh có 714 trường học các cấp học và 9 cơ sở giáo dục có giảng dạy hệ giáo dục thường xuyên (cấp THPT). Toàn tỉnh có 156 trung tâm học tập cộng đồng, trong đó có 30 trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn.

Cuối năm học 2023 - 2024, toàn ngành có 25.362 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Trong đó, 1.544 cán bộ quản lý đạt chuẩn (tỷ lệ 96,5%), 19.290 giáo viên đạt chuẩn (95%); 511 cán bộ quản lý trên chuẩn (31,94%); 2.535 giáo viên trên chuẩn (12,48%)…

Tiếp tục thực hiện lộ trình thay sách giáo khoa, thực hiện chương trình mới với nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, về con người; phải triển khai cùng lúc 2 chương trình (Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và 2006) và vừa củng cố, nâng cao chất hoạt động GD&ĐT. Linh hoạt sáng tạo trong tổ chức các hoạt động học cho học sinh, phong trào nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, dạy học STEM, vận dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề thực tiễn; đặc biệt là việc sử dụng các kỹ năng giao tiếp trong dạy và học ngoại ngữ được các trường thực hiện thường xuyên, liên tục. An Giang được Bộ GD&ĐT công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức 3, phổ cập giáo dục THCS mức 2. Công tác chỉ đạo dạy và học, kiểm tra đánh giá ở các cấp học được quan tâm sâu sát.

Chương trình dạy học được triển khai thực hiện theo hướng chủ động, coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, chất lượng GD&ĐT được củng cố và nâng cao… Ngành GD&ĐT quyết liệt thực hiện các giải pháp để đổi mới căn bản, toàn diện nhằm nâng chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học, với phương châm “lấy học sinh làm trung tâm”, chú trọng phát triển con người để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tổ chức thành công Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đảm bảo nghiêm túc và an toàn. Tỷ lệ tốt nghiệp chung của toàn tỉnh đạt 99,61% (cao hơn 0,46% so năm học trước); điểm trung bình tiếp tục đứng trong “tốp 10” cả nước và đứng đầu ĐBSCL... Chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ, đảm bảo mục tiêu “kép” vừa thay đổi hình thức hoạt động quản lý, quản trị và dạy học; vừa đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao hình thành chính quyền số, kinh tế số và xã hội số…

Tiếp tục nâng chất

Với chủ đề năm học 2024 - 2025 là “Kỷ cương trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng GD&ĐT”, ngành GD&ĐT An Giang tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về Chương trình giáo dục phổ thông 2018, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

An Giang đã triển khai “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục năm 2024” trên địa bàn tỉnh từ ngày 19/8 - 21/9, cao điểm là thời gian tựu trường đến khai giảng năm học mới (từ ngày 26/8 - 7/9). Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thị Ngọc Diễm yêu cầu lãnh đạo các phòng GD&ĐT, cơ sở giáo dục tập trung triển khai kế hoạch gắn với từng hoạt động đầu năm học của đơn vị. Từng cán bộ quản lý, giáo viên đẩy mạnh tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh và cộng đồng để tạo tâm thế chủ động cho năm học mới; sẵn sàng hỗ trợ ngành GD&ĐT và giúp học sinh bước vào năm học mới với tâm thế tốt nhất.

Để phát huy kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu, năm học 2024 - 2025, ngành GD&ĐT tiếp tục thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác GD&ĐT. Trọng tâm là kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”.

“Xác định GD&ĐT là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của tỉnh, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đông đảo Nhân dân và phụ huynh, học sinh, sinh viên… Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở rà soát và triển khai quyết liệt các giải pháp để hoàn thành tốt các chỉ tiêu về GD&ĐT mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra; quan tâm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với ngành GD&ĐT thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 và những năm học tiếp theo.

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý, năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ GD&ĐT trong giai đoạn hiện nay. Đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo lan tỏa và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành GD&ĐT” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh.

HỮU HUYNH