An Giang tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg 7 huyện, thành phố: Long Xuyên, Châu Đốc, Châu Thành, Châu Phú, An Phú, Chợ Mới và Thoại Sơn đến hết ngày 5-9-2021

24/08/2021 - 17:19

 - Chiều 24-8, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã ký Công văn 901 /UBND-KGVX về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau ngày 25-8-2021.

Theo UBND tỉnh An Giang, căn cứ Công văn 866/UBND-KGVX, ngày 15-8-2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên phạm vi toàn tỉnh đến hết ngày 25-8-2021.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và trong tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, một số địa phương vẫn còn phát sinh ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, trên cơ sở phân tích, nhận định tình hình dịch bệnh trong tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo:

1. Tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi 7 huyện, thành phố trong tỉnh gồm: TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc và các huyện: Châu Thành, Châu Phú, An Phú, Chợ Mới và Thoại Sơn.

Các huyện: Phú Tân, Tri Tôn, Tịnh Biên và thị xã Tân Châu thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian thực hiện giãn cách xã hội kể từ 0 giờ ngày 26-8-2021 đến hết ngày 5-9-2021.

(Căn cứ vào tình hình kiểm soát dịch bệnh và kết quả phòng, chống dịch của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét, điều chỉnh thời gian thực hiện giãn cách xã hội cho phù hợp).

2. Các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg tiếp tục thực hiện nghiêm, mạnh mẽ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 được quy định tại Công văn 866/UBND-KGVX, ngày 15 -8-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Các huyện, thị xã thực hiện theo Chỉ thị 15/CT-TTg căn cứ tình hình dịch bệnh thực tiễn tại địa phương, Chủ tịch UBND huyện, thị xã thống nhất với cấp ủy chủ động ban hành theo thẩm quyền các giải pháp, quy định về phòng, chống dịch theo nguyên tắc cao hơn, nhanh hơn, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch chung của tỉnh.

Đối với các "vùng đỏ", "vùng cam" trên địa bàn huyện cần có giải pháp quản lý chặt chẽ, quyết liệt, xử lý triệt để ổ dịch trong thời gian tiếp tục giãn cách. Người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Trưởng ban Chỉ đạo phòng,  chống dịch CCVID-19 của tỉnh nếu để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng do nguyên nhân chủ quan.

3. UBND huyện, thị xã, thành phố cần rà soát lại các biện pháp phòng, chống dịch, điều chỉnh những giải pháp chưa hiệu quả, tăng cường các giải pháp phù hợp hơn trong tình hình mới với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, tranh thủ “thời gian vàng” của giãn cách xã hội tiến hành xét nghiệm tầm soát, thần tốc truy vết, "bóc tách" F0 ra khỏi cộng đồng để điều trị, ngắt nhanh nguồn lây, nhanh chóng làm sạch địa bàn. Thực hiện các giải pháp cấp bách để bảo vệ vững chắc "vùng xanh", xanh hóa "vùng vàng" “vùng cam” và thu hẹp "vùng đỏ".

Các địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch tổng thể trong “thời gian vàng”, có mục tiêu cụ thể hàng ngày và các giải pháp tương ứng với yêu cầu để sớm kiểm soát được dịch bệnh.

 Mỗi địa phương chủ động bố trí tối thiểu 200 giường điều trị F0 không triệu chứng (tầng 1) và 20 giường điều trị F0 có triệu chứng (tầng 2) tại các Trung tâm y tế huyện; đồng thời chủ động thực hiện “4 tại chỗ” ở mức cao hơn để phòng chống dịch hiệu quả.

4. Sở Thông tin- Truyền thông tăng cường tuyên truyền tình hình dịch bệnh trong nước và cập nhật thông tin đầy đủ về dịch bệnh của tỉnh để mọi người nắm rõ thông tin, chia sẻ, ủng hộ và thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch của tỉnh ban hành, trong đó yêu cầu tuân thủ nguyên tắc “ai ở đâu ở đấy”, khuyến cáo "5K" và tuyệt đối không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết. Mọi trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức, đoàn thể có kế hoạch vận động, hỗ trợ kịp thời đến các hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đảm bảo ổn định cuộc sống trong thời gian tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TP.  Hồ Chí Minh, các tỉnh trong khu vực ĐBSCL nói chung và An Giang nói riêng vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục chia sẻ, đồng lòng chấp hành, thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, để dịch bệnh sớm được kiểm soát, đẩy lùi trong thời gian sớm nhất.

HẠNH CHÂU