An Giang tiếp tục thực hiện tinh thần chỉ đạo của Chính phủ trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19

13/06/2021 - 23:00

 - Ngày 13-6, tại Cửa khẩu Quốc tế sông Tiền (xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang), Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang đã làm việc với lãnh đạo 5 huyện, thị xã, thành phố biên giới về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Tân Châu, An Phú, Châu Đốc, Tịnh Biên, Tri Tôn). Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu 3 lực lượng: biên phòng, công an, quân đội tăng cường tuần tra, kiểm soát trong công tác chống người xuất, nhập cảnh trái phép

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng gợi mở một số giải pháp trong phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới ở khu vực biên giới

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh hạ quyết tâm với lãnh đạo tỉnh trong việc lực lượng công an tham gia phòng, chống dịch bệnh 

Đại tá Nguyễn Văn Lèo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo với lãnh đạo tỉnh các phương án sẵn sàng của quân đội trong tham gia phòng, chống dịch bệnh

Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng An Giang báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy tình hình lực lượng biên phòng tham gia chống dịch trên tuyến biên giới

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang chỉ đạo, trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, các huyện, thị xã, thành phố biên giới trong tỉnh cần tiếp tục thực hiện tinh thần chỉ đạo của Chính phủ "Chống dịch như chống giặc"; trong phòng, chống dịch phải thực hiện phương châm “ 4 tại chỗ”; lực lượng chống dịch tại các địa phương phải vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện thông điệp "5K”,  “đi từng ngỏ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.

Đối với các lực lượng trên biên giới tiếp tục ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; cần phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ để tiếp tục xiết chặt biên giới, xử lý các tình huống, tiếp tục nâng cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là...

Tin, ảnh: MINH HIỂN